Hà Giang: Tiếp nhận, cách ly y tế 10 người dân do Trung Quốc trao trả

Trong 2 ngày 24 - 25/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tiếp nhận 10 người dân Việt Nam do Đại đội quản lý xuất nhập cảnh Công an huyện MaLyPho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao công dân. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Qua xác minh, 10 người dân (gồm 3 nam, 7 nữ) trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê, do không có giấy tờ hợp pháp nên bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cùng các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra, đo thân nhiệt, lấy thông tin cá nhân, kê khai y tế cùng các thủ tục pháp lý ban đầu, sau đó, bàn giao cho Trạm Y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng Hà Giang ở tất cả các chốt kiểm soát cố định trên tuyến biên giới Việt - Trung đã thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác để thu dung, tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Minh Tâm - Kim Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.