Hà Giang: Tiếp nhận bàn giao 25 công dân vượt biên trái phép

Chiều tối 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 25 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 25 công dân trên gồm 17 nữ, 8 nam, có hộ khẩu thường trú ở các huyện của tỉnh Hà Giang gồm Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Đồng Văn và một trường hợp ở Hà Nội. Qua xác minh điều tra, số công dân trên đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ những năm 2005, 2006, 2021 và đã bị các lực lượng chức năng của Trung Quốc giam giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các bước khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu. Qua theo dõi, chưa có trường hợp nào bị sốt, ho, sổ mũi hay mắc các triệu chứng của COVID-19.

Hiện các đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu và bàn giao số công dân trên cho Trạm y tế xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) để đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Minh Tâm - Kim Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.