Hà Giang thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 28/10, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện các cơ quan hữu quan và 250 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 70 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trao tặng lẵng hoa của Ủy ban Dân tộc cho Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hà Giang cần ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, các vùng trong tỉnh; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Hà Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh giảm từ 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 5-6%/năm; đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ các chính sách về y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư về kết cấu hạ tầng thiết yếu để phát triển kinh tế-xã hội...

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Với mục tiêu “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Hà Giang đã tập trung ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Chú thích ảnh
65 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II ra mắt Đại hội. 

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang có bước phát triển khá, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hàng năm bình quân đạt từ 7 - 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 26,2 triệu đồng. 100% các xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm.

89,6% hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện; mạng lưới và hạ tầng bưu chính viễn thông đến được trên 97% vùng núi, vùng sâu. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2010 - 2015 giảm từ 41,8% xuống còn 17,91% (theo chuẩn nghèo cũ) và còn 31,17% năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều), ước hết năm 2019 giảm xuống còn 27%.

Chất lượng giáo dục vùng dân tộc và miền núi được nâng lên. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết: Là tỉnh miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, Hà Giang có 19 dân tộc sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số, có 5 dân tộc rất ít người. Địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khí hậu khắc nghiệt, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt…

Năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác dân tộc được Đảng bộ tỉnh quan tâm chú trọng. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo tiền đề để đồng bào chủ động, tự lực, vươn lên thoát nghèo.

Đại hội cũng đã lựa chọn, giới thiệu 65 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Hà Giang đã trao danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước phong tặng 8 nghệ nhân dân gian tỉnh Hà Giang vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.