Hà Giang: Tăng cường phân loại cấp độ dịch COVID-19

Ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ký Quyết định 40/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Chú thích ảnh
 Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân ở phường Ngọc Hà (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Theo đó, đối với cấp xã, phường, thị trấn, cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 186 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 6 đơn vị; cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) có 1 đơn vị (xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang). Đối với cấp huyện, thành phố, cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 11 đơn vị. Đối với cấp tỉnh, Hà Giang đang ở cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào phân cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định tại Công văn 4168/UBND-VHXH ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Hà Giang. 

Sở  Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang, tính từ 15h chiều 10/1 đến 15h chiều 11/1, toàn tỉnh ghi nhận 186 ca mắc COVID-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 5 ca; nhiễm trong khu phong tỏa 30 ca; nhiễm trong khu cách ly 151 ca.

Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.