Hà Giang nỗ lực rà phá bom mìn, vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Tỉnh Hà Giang hiện còn khoảng 85 nghìn ha bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật nổ. Riêng tuyến biên giới Việt – Trung còn trên 25 nghìn ha, trong đó có trên 9 nghìn ha bị ô nhiễm nặng. Thực hiện Dự án "Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2) của Bộ Tư lệnh Quân khu 2", 8 đơn vị với hơn 530 người đã và đang tích cực tìm kiếm, phát hiện, xử lý, thu gom bom, mìn, vật liệu nổ an toàn, nỗ lực trong thời gian sớm nhất làm sạch 1.500 ha đất bị ô nhiễm do bom, mìn để mang lại bình yên cho nhân dân vùng biên giới các xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên), Tả Ván và Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ).
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đội rà phá bom mìn của Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) nỗ lực trong thời gian sớm nhất làm sạch 250 ha được giao, sớm mang lại bình yên cho nhân dân vùng biên giới. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ, công nhân quốc phòng phải luôn cẩn thận trong từng bước tìm kiếm, dò, gỡ bởi bom, mìn, vật liệu nổ bị vùi lấp lâu năm trong đất, qua tác động của môi trường và vật chất xung quanh luôn trong trạng thái sẵn sàng nổ. 
Chú thích ảnh
Ðể làm sạch hoàn toàn bom, mìn, cán bộ, chiến sĩ thực hiện rà phá bom mìn vật nổ bằng máy dò, gỡ mìn đến độ sâu 30 cm, rồi lại tiếp tục dò, tìm đến độ sâu 3m. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ, công nhân quốc phòng luôn cẩn thận trong công tác tìm kiếm, dò, gỡ bom, mìn, vật liệu nổ bị vùi lấp lâu năm trong đất. 
Chú thích ảnh
Công tác tìm kiếm, dò, gỡ bởi bom, mìn, vật liệu nổ bị vùi lấp lâu năm trong đất phải luôn cẩn thận trọng bởi qua tác động của môi trường và vật chất xung quanh, chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng nổ.
Chú thích ảnh
Việc xử lý bom, mìn, vật liệu nổ bị vùi lấp lâu năm trong đất phải hết sức cẩn trọng bởi chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng nổ do tác động của môi trường và vật chất xung quanh. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đội rà phá bom, mìn của Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) xử lý mìn chống bộ binh K58 với vỏ bằng nhựa, bán kính sát thương 1,5m. 
Chú thích ảnh
Xử lý mìn chống bộ binh K58 với vỏ bằng nhựa, bán kính sát thương 1,5m. 
Chú thích ảnh
Bom, mìn, vật nổ sau khi dò gỡ, xử lý an toàn được cán bộ, chiến sĩ Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) chuyển về vị trí tập kết. 
Chú thích ảnh
Từ ngày 5/4/2023 đến nay, hơn 200 chiến sĩ đội rà phá bom, mìn của Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) đã tìm kiếm, tiêu hủy tại chỗ, thu gom được 3390 đơn vị bom, mìn, vật nổ, làm sạch trên diện tích được 70/250 ha được giao. 
Chú thích ảnh
Đến nay, 8 đội tìm kiếm địa bàn tỉnh Hà Giang đã tháo gỡ, làm sạch bom, mìn trên diện tích 273/1500 ha, hủy, thu gom được hơn 4284 đơn vị mìn BB, mìn phóng, 371 đạn pháo, cối; 127 kíp các loại, 409 lựu đạn, đạn nhọn 5487… 
Hoàng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.