Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi nỗ lực toàn cầu để hạn chế hậu quả bom mìn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi hành động toàn cầu nhằm ngăn chặn hậu quả cũng như loại bỏ bom mìn nhân Ngày quốc tế Nhận thức và Hỗ trợ hành động bom mìn (ngày 4/4).  
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Huy/Pv thường trú TTXVN tại LHQ.

Trong thông điệp video gửi tới Hội nghị chuyên đề về "Hành động bom mìn không thể chờ đợi" của LHQ, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh, đối với hàng triệu người sống trong cảnh hỗn loạn do các cuộc xung đột vũ trang gây ra, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, mỗi bước đi đều có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Ngay cả sau khi chiến sự, xung đột chấm dứt, vẫn còn nhiều bom mìn và vật liệu nổ nguy hiểm khác nằm rải rác khắp các cộng đồng. Hòa bình vẫn chưa thể mang lại sự an toàn khi dưới những con đường, những cánh đồng vẫn đầy rẫy bom mìn. Bom mìn chưa nổ đe dọa cơ hội trở về nhà của những người phải sống tha hương, cũng như đe dọa tính mạng của trẻ em khi các em tìm thấy và chơi đùa với những vật liệu nguy hiểm đó.        

Tổng Thư ký Guterres nêu rõ Cơ quan phụ trách vấn đề Hoạt động bom mìn của LHQ (UNMAS) đã tập hợp nhiều đối tác nhằm loại bỏ những vũ khí nguy hiểm này, hỗ trợ giới chức các quốc gia, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khi trở về nhà, an toàn trên hành trình trẻ đi học, người đi khám chữa bệnh cũng như đảm bảo cho mọi nông dân làm việc trên đồng ruộng. UNMAS cũng đã hỗ trợ thiết kế Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen cũng như hoạt động xuất khẩu an toàn ngũ cốc và phân bón từ các cảng của Ukraine.   

Dù vậy, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh cần thực hiện các nỗ lực toàn cầu sâu rộng hơn nữa nhằm đảm bảo người dân tránh khỏi các tác động nguy hiểm của bom mìn, đồng thời hối thúc các quốc gia thành viên phê chuẩn và thực thi đầy đủ Công ước cấm mìn sát thương, Công ước cấm bom đạn chùm và Công ước về một số loại vũ khí thông thường. Tổng Thư ký Guterres cũng kêu gọi toàn thế giới cùng hành động nhằm loại bỏ mối đe dọa của các vũ khí nguy hiểm này, hỗ trợ các cộng đồng chữa lành những vết thương do bom mìn, cũng như giúp họ trở lại và tái thiết cuộc sống trong môi trường an ninh, an toàn.

Cùng ngày, Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Libya (UNSMIL) nhấn mạnh bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của các đối tác trong việc rà phá bom mìn suốt thập kỷ qua, hàng loạt vật liệu nổ vẫn ẩn khuất dưới hơn 15 triệu m2 trên khắp Libya. Năm qua, 19 người, trong đó có 14 trẻ em, đã thiệt mạng do những vật liệu nổ còn sót lại sau các cuộc xung đột tại quốc gia Bắc Phi này.      

UNSMIL cho biết vào năm 2022, các đối tác hành động bom mìn quốc tế đã loại bỏ 27.400 vật liệu nổ tại các thành phố Tripoli, Misurata, Benghazi và Sirte, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cũng như cần tiếp tục tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo người dân Libya có một tương lai an toàn hơn khi không còn mối nguy hiểm nào rình rập từ các vật liệu nổ.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.