Hà Giang đón nhận và truy điệu hài cốt liệt sỹ

Tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và truy điệu 5 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Ngày 11/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và truy điệu 5 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại mặt trận xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Hà Giang đón nhận và truy điệu hài cốt liệt sỹ ảnh 1

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Chiến tranh kết thúc đã gần 30 năm, địa hình, địa vật của chiến trường xưa đã có nhiều thay đổi. Các nhân chứng lịch sử thì người còn, người mất, do đó việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ gặp không ít những khó khăn. Vì vậy các anh - những người con anh dũng đã hy sinh tuổi xuân và xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc vẫn chưa được cất bốc, quy tập hết về nghĩa trang. Nhiều hài cốt của các anh vẫn còn phải nằm lại trên chiến trường xưa mà vẫn chưa được trở về với đất mẹ.

Sau một thời gian khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, ngày 6/5/2015, Đoàn công tác quy tập mộ liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm quy tập và đưa 5 bộ hài cốt liệt sỹ tại điểm cao 400 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; đồng thời, tiến hành làm thủ tục bàn giao cho cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên 5 bộ hài cốt để tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ với nghi thức trọng thể, nghiêm trang, đưa các anh về với đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên.

Thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên khẳng định: Gần 3 thập kỷ đã qua đi, sự hy sinh to lớn của các anh đã ghi dấu vào trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, những người con đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sự hy sinh của các anh đã đổi lại nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, để lại cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Thế Đoàn, Chỉ huy phó quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết: Việc t ổ chức tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sỹ về yên nghỉ tại quê hương là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đưa các anh về với đất mẹ luôn là tâm nguyện, mong mỏi thiết tha của Đảng, Nhà nước, của gia đình và nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng.

Với lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, trong thời gian tới, Đoàn công tác quy tập mộ liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thực sự đạt hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sỹ.



Minh Tâm/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.