Hà Giang cần khai thác để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang.
Nội dung làm việc là kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Hà Giang cần khai thác để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng trao tặng Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh bức ảnh "Bác Hồ lên thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang".

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Hà Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, Hà Giang lại là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, song thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết, quyết tâm cao và đạt được những kết quả đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Hà Giang đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút được đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư vào các lĩnh vực như: Dược liệu, thủy điện, du lịch, phát triển cây cam, cây chè...
Hà Giang là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi có nhiều phong cảnh đẹp. Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu. Với nhiều danh thắng cấp quốc gia, Hà Giang được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng và là điểm đến thu hút, hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thực tế du lịch Hà Giang vẫn còn nhiều hạn chế, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Hà Giang cần khai thác, phát huy để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; áp dụng nhiều chính sách, giải pháp mời gọi đầu tư du lịch, xây dựng và quảng bá những sản phẩm mới để thu hút ngày càng đông du khách.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Hà Giang đã có nhiều chuyển biến, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Từ nay đến cuối năm 2017, Hà Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Hà Giang cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hà Giang, 10 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 10 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.229 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 439,6 triệu USD. Hà Giang đã thu hút trên 783.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 699,7 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư dự án cải tạo Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi huyện Mèo Vạc.
Ông Triệu Tài Vinh cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng quan tâm hỗ trợ kinh phí để Hà Giang triển khai thực hiện chương trình 260 của Trung ương về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 - 2020.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.