Gương phụ nữ Mông thoát nghèo từ trang phục truyền thống

Chị Lầu Thị Tro, người dân tộc Mông, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Bụa A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) là một phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong các hoạt động Hội.

30-31-anh 4-guong sang soi chung-quang quyet-son la.jpg
Chị Lầu Thị Tro (bên trái) trao đổi kinh nghiệm thêu váy, áo với chị em phụ nữ dân tộc Mông. Ảnh: Quang Quyết

Năm 2016, xuất phát từ niềm yêu thích những nét hoa văn trên trang phục của dân tộc mình, chị Tro đã mở một cửa hàng thêu, may tại nhà. Với mong muốn sản phẩm được nhiều người biết đến, có đầu ra ổn định, chị Tro sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để giới thiệu, quảng bá. Công việc thuận lợi, năm 2021, chị Tro mua thêm 2 máy may, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/tháng cho 2 hội viên Chi hội.

30-31-guong sang soi chung-quang quyet-son la.jpg
Công việc thuận lợi, chị Lầu Thị Tro mua thêm máy may, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho các hội viên Chi hội. Ảnh: Quang Quyết
30-31-anh 3-guong sang soi chung-quang quyet-son la.jpg
Chị Lầu Thị Tro hướng dẫn con gái cách thêu hoa văn trên trang phục truyền thống. Ảnh: Quang Quyết

Chị Tro rất vui và tự hào vì công việc này giúp chị vừa giữ gìn được văn hóa truyền thống của dân tộc mình, vừa có thu nhập cao cho gia đình và tạo việc làm, tăng thu nhập cho các chị em khác. Năng động, nhiệt tình trong các hoạt động Hội, dám nghĩ, dám làm để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị Tro xứng đáng là tấm gương để phụ nữ trong Chi hội, trong bản, trong xã học tập và làm theo.

Quang Quyết

Quang Quyết ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))