Guinea cách ly nhiều trường hợp tiếp xúc với người nhiễm Ebola

Chính quyền Guinea ngày 18/8 thông báo 58 người phải cách ly tại nhà sau khi được xác định tiếp xúc với một phụ nữ nhiễm virus Ebola.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh do virus Ebola gây ra trong chiến dịch tiêm chủng tại Mbandaka, CHDC Congo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phụ trách y tế khu vực, Elhadj Mamadou Houdy Bah, cho biết: "Tại Labe, 58 người được xác định đã tiếp xúc với người bệnh. Tin vui là không ai trong số này có bất kì triệu chứng nào của bệnh vào thời điểm hiện tại và đang được theo dõi". Do trung tâm duy nhất ở Labe có thể xử lý hiện đang đầy bệnh nhân mắc COVID-19 nên các trường hợp tiếp xúc trên cách ly tại nhà và được theo dõi trong 21 ngày.

Ca nhiễm virus Ebola này được phát hiện tại Côte d'Ivoire cuối tuần qua. Bệnh nhân là một thiếu nữ Guinea 18 tuổi đã di chuyển bằng đường bộ từ Labe đến Guinea, một chặng đường dài khoảng 1.500 km. Đây là ca bệnh Ebola đầu tiên được phát hiện tại Côte d'Ivoire kể từ năm 1994. Cách đây gần 2 tháng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá đợt dịch Ebola thứ 2 tại Guinea đã kết thúc, sau khi bùng phát từ năm 2020 và làm 12 người tử vong. 

Đợt bùng phát dịch Ebola từ năm 2013 đến 2016 đã làm 11.300 người tử vong tại Tây Phi trong đó có 2.300 người tại Guinea. WHO cho rằng con số này "thấp so với thực tế". Virus Ebola thường gây tử vong, sốt cao và trong những trường hợp nặng gây xuất huyết không cầm được. Virus Ebola lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể và những người sống cùng hoặc chăm sóc người bệnh sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.