Cote d’Ivoire ghi nhận ca mắc Ebola đầu tiên sau hơn 25 năm

Ngày 14/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra thông cáo báo chí cho biết Bộ Y tế Cote d’Ivoire cùng ngày đã báo cáo trường hợp mắc Ebola đầu tiên tại quốc gia Tây Phi này kể từ năm 1994.
Chú thích ảnh
Dịch Ebola xuất hiện tại Cote d’Ivoire sau hơn 25 năm. Ảnh: news.in-24.com

Theo thông cáo của WHO, trường hợp mắc Ebola nói trên được xác nhận sau khi Viện Pasteur ở Cote d’Ivoire ghi nhận các mẫu phẩm nhiễm dịch virus Ebola trên một bệnh nhân, người đã phải nhập viện tại thủ đô hành chính Abidjan sau khi trở về nước từ Guinea.

Các điều tra sơ bộ cho thấy bệnh nhân Ebola nói trên đã nhập cảnh vào Cote d’Ivoire bằng đường bộ và tới Abidjan ngày 12/8 vừa qua. Bệnh nhân nhập viện sau khi có triệu chứng bị sốt và đang được điều trị.

Guinea, quốc gia cũng nằm ở Tây Phi, đã trải qua một đợt bùng phát dịch Ebola kéo dài 4 tháng, được tuyên bố dịch bệnh ngày 19/6/2021. Tuy nhiên, không có dấu hiệu ca mắc Ebola mới đây ở Cote d’Ivoire có liên quan với đợt bùng phát dịch trước đó ở Guinea. Các điều tra sâu hơn và giải trình tự bộ gien sẽ giúp xác định chủng và xem có liệu mối liên hệ nào giữa hai đợt bùng phát dịch ở Guinea và Cote d’Ivoire hay không.

Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực phụ trách châu Phi của WHO, đánh giá: “Hết sức quan ngại khi dịch Ebola bùng phát ở Abidjan, một đô thị lớn với trên 4 triệu dân. Tuy nhiên, châu Phi có nhiều kinh nghiệm của thế giới trong việc đối phó voiws dịch Ebola và Cote d’Ivoire có thể vận dụng kinh nghiệm ấy để phản ứng với tốc độ nhanh nhất. Cote d’Ivoire là 1 trong số 6 nước được WHO hỗ trợ thời gian gần đây nhằm đẩy nhanh việc sẵn sàng ứng phó với Ebola”.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân nhiễm Ebola tại trung tâm điều trị ở Conakry, Guinea, ngày 21/8/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo 6 quốc gia châu Phi cần theo dõi các ca nghi nhiễm virus Ebola sau khi bùng phát những ổ dịch mới tại Guinea và CHDC Congo. Guinea đã tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới ngày 14/2, trong khi Congo thông báo tái bùng phát dịch ngày 7/2.

Phát biểu tại họp báo ngày 16/2 ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn WHO, bà Margaret Harris cho biết WHO đã đưa ra cảnh báo đối với ít nhất 6 nước xung quanh, trong đó có Sierra Leone và Liberia, để các nước này nhanh chóng chuẩn bị và sẵn sàng tìm kiếm các ca nghi nhiễm.

Bà Harris cho biết thêm rằng cơ quan y tế đã xác định gần 300 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Ebola tại CHDC Congo và 125 trường hợp tại Guinea. Theo thông tin cập nhật, Guinea đã ghi nhận 5 ca tử vong và Congo ghi nhận 3 ca trong đợt bùng phát mới này.

Ngày 19/6, Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO) tuyên bố đợt bùng phát đại dịch Ebola mà Guinea công bố năm nay đã chính thức chấm dứt.

Ebola gây sốt cao và trong trường hợp xấu nhất có thể khiến chảy máu không ngừng. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể. Những người sống chung hoặc chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế khử trùng khu vực có người nghi mắc Ebola tại Forecariah, Guinea. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, mới đây Guinea đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Marburg-bệnh sốt xuất huyết do một loại virus tương tự Ebola gây ra. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giới chức tại Guinea đã xác nhận thông tin này vào ngày 2/8. Theo đó, ca mắc đầu tiên là ở tỉnh Gueckedou, phía Nam Guinea.

Kênh RT (Nga) cho biết một người đàn ông đã đến cơ sơ y tế địa phương ở Koundou thuộc tỉnh Gueckedou vào tuần trước. Người này sau đó được chẩn đoán mắc bệnh virus Marburg. Bệnh nhân này đã tử vong sau khi tình trạng của anh ta xấu đi nhanh chóng. Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm sốt xuất huyết quốc gia Guinea và Viện Pasteur ở Senegal sau đó đã xác nhận chẩn đoán với trường hợp này là đúng.

Bệnh Marburg khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội và tình trạng khó chịu. Theo WHO, tỷ lệ tử vong của bệnh virus Marburg là từ 24 đến 88 %, tùy thuộc vào chủng virus và hiệu quả của phản ứng y tế. Không có vaccine hoặc phương pháp điều trị cụ thể chống lại virus Marburg, nhưng một số phương pháp điều trị triệu chứng, bao gồm cấp nước bằng uống hoặc truyền dịch tĩnh mạch, có thể tăng cơ hội sống sót của bệnh nhân.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.