Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Người dân đồng thuận nhằm tạo cơ sở hiến định cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ngày 30/5, UBND tỉnh Yên Bái có báo cáo số 104-BC/UBND về tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Chú thích ảnh
Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. Ảnh: TTXVN phát

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái có 1.805 ý kiến góp ý; trong đó, có 1.455 ý kiến tham gia trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và 350 ý kiến của nhân dân, các ngành, cấp. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 nhằm tạo cơ sở hiến định cho cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; trong đó tập trung vào việc sắp xếp tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 84, Điều 110, khoản 2 Điều 111, khoản 2 Điều 112, khoản 1 Điều 114, khoản 2 Điều 115, tại Yên Bái có 1.805 ý kiến góp ý, trong đó có 16 ý tham gia, còn lại là tán thành. Các ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung: đề nghị bổ sung cụm từ “tổng hợp” tại nội dung thứ hai của khoản 1 Điều 9, sửa thành như sau “… tổng hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Nhà nước…” cho chính xác; đề nghị bổ sung cụm từ “thành viên” vào nội dung “2.

Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” nhằm làm rõ hơn vị thế và mức độ độc lập tương đối của các tổ chức chính trị - xã hội; đề nghị bổ sung cụm từ “thành viên”, cụ thể:

“2. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, thành viên trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;”; đề nghị nên xem xét kế thừa quy định hiện hành Điều 110 Hiến pháp năm 2013; đề nghị thay từ “bị” bằng từ “được”, để tăng tính trang trọng, khách quan và phù hợp với tinh thần xây dựng trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với nội dung “Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân"…

Ngoài ra, về kỹ thuật trình bày, Yên Bái có 1.805 ý kiến góp ý, trong đó 1.804 ý kiến tán thành.

Qua góp ý về dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh Yên Bái nhất trí với các góp ý và đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 nghiên cứu, xem xét, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý, xác đáng của nhân dân, các ngành, cấp trong tỉnh để chỉnh lý, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.