Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ IX

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với Dự thảo và đóng góp nhiều ý kiến nhằm đảm bảo về nội dung, hình thức, bố cục của báo cáo. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sâu sắc, khách quan, toàn diện về tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một số vấn đề lớn, gây bức xúc xã hội được nhân dân quan tâm trong thời gian qua như: Công tác chống tham nhũng; chất lượng của các công trình xây dựng; vấn đề thượng tôn pháp luật trong giao thông và những bức xúc dân sinh chung quanh các vấn đề về đất đai…

Đáng chú ý là những đóng góp của bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Đánh giá báo cáo thể hiện nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc đã tập hợp được lực lượng, làm được nhiều việc, góp phần đáng kể tăng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, tuy nhiên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, nên đi sâu hơn, bổ sung đặc điểm tình hình của 5 năm vừa qua trong từng phần của Dự thảo báo cáo. Như đối với các giai cấp, Dự thảo mới dừng ở mức đánh giá mạnh về số lượng mà chưa nêu được chất lượng đội ngũ, vai trò, các điểm mạnh và yếu của từng giai cấp. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với giai cấp công nhân, báo cáo chưa chỉ ra được mặt yếu nhất của giai cấp này là vai trò lãnh đạo. Trình độ, năng lực của giai cấp này trong những năm qua cũng chưa được chỉ rõ. Báo cáo cũng chưa đi sâu vào đội ngũ công chức, viên chức có khiếm khuyết như thế nào. Hiện nay, thực tế là một bộ phận của đội ngũ này xuống cấp, chưa có ý thức phấn đấu vươn lên, bà Nguyễn Thị Doan nêu ý kiến.

Theo Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong 5 năm qua (2014 – 2019), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ VIII đã đề ra; chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của đất nước…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Nổi lên là nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn chưa theo kịp những yêu cầu mới trong xã hội. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước chậm đổi mới, còn hình thức. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, chất lượng không cao. Công tác tuyên truyền, vận động và thông tin đối ngoại kết quả chưa rõ nét. Vẫn còn một bộ phận cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể làm việc nặng về hành chính, chưa thực sự tâm huyết và thiếu kỹ năng vận động nhân dân.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên được xác định do sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh, huyện chưa có sự thống nhất, nên còn bị động, lúng túng; có nơi bố trí cán bộ về làm lãnh đạo Mặt trận chưa bảo đảm tiêu chuẩn, uy tín…

Dự thảo văn kiện cũng đưa ra 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.