Góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi)

Ngày 14/10, đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ngành về dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), trước khi trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi) ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý phát biểu ý kiến sáng 14/10 tại phiên họp thứ 42 về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) và dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Tại hội nghị, nội dung “Về quyền im lặng của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” được nhiều đại biểu quan tâm. Đa số ý kiến đồng tình với phương án 2 là “người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, đưa ra ý kiến hoặc từ chối trình bày lời khai, đưa ra ý kiến”. Một số ý kiến đề nghị trong quá trình xây dựng, góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi) cũng như khi tổ chức thực hiện, cần phải tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu đúng bản chất quyền im lặng, một quyền đã được thừa nhận từ lâu trong pháp luật tố tụng hình sự nước ta nhưng đến nay mới chính thức được ghi nhận cụ thể trong điều luật... Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng bày tỏ việc các cơ quan tố tụng luật trong vấn đề hỏi cung phải ghi hình, ghi âm, tuy nhiên cần cân nhắc việc ghi hình, ghi âm ở hoàn cảnh nào, vì có nhiều trường hợp, việc khai thác thông tin nhanh qua các đối tượng phạm tội tại hiện trường chẳng hạn..., do đó luật cần phải ghi rõ việc này theo đúng tính chất của sự việc. Bổ sung thẩm quyền được đưa ra quyết định tạm giữ cho người đứng đầu các lực lượng là cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong ngành Công an; bổ sung các quy định giúp Viện Kiểm sát theo sát quá trình điều tra, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chứng cứ, tài liệu của vụ án. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.
Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.