Góp sức trẻ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên”.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Được khởi tranh từ ngày 22/7/2024 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, cuộc thi diễn ra trong 3 tháng (từ 22/7 đến 26/10/2024) và đã trải qua 11 tuần thi gắn với 11 chủ đề thi (Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Thanh niên năm 2020; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Căn cước năm 2024; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật An ninh mạng năm 2018).

Cuộc thi đã thu hút hơn 217.000 lượt thí sinh tham gia với gần 650.000 lượt thi thành công, minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, nhận thức về tầm quan trọng của pháp luật trong mỗi đoàn viên, thanh niên ngày càng được nâng cao.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn coi tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên; tăng cường các giải pháp định hướng, tuyên truyền cho thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật, kịp thời phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật.

Tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với các ngành trong công tác hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; duy trì, phát triển các mô hình tư vấn pháp lý trẻ trong hệ thống Đoàn. Đặc biệt, thời gian gần đây, tổ chức Đoàn đã tập trung xây dựng các chuyên trang và các sản phẩm trên nền tảng số, nhất là ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu nhi và phát triển các mô hình tư vấn, trợ giúp pháp lý trẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng, cuộc thi đã góp phần tạo động lực giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc pháp luật, góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các thông tin, kiến thức pháp luật đến với đoàn viên, thanh niên một cách phong phú, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Cán bộ Đoàn cấp trên cần nêu gương cho cán bộ Đoàn cấp dưới; cán bộ Đoàn nêu gương cho đoàn viên; đoàn viên nêu gương cho thanh niên; đoàn viên, thanh niên nêu gương cho thiếu niên, nhi đồng. Cán bộ Đoàn phải là những người đầu tiên, nghiêm túc nhất trong chấp hành pháp luật.

Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố và trao giải thưởng cho 4 hạng mục gồm: Giải thưởng tuần dành cho 3 thí sinh có điểm cao nhất; Giải thưởng chặng dành cho 3 thí sinh có tổng số điểm các tuần thi cao nhất; Giải chung cuộc dành cho 3 thí sinh có tổng số điểm 12 tuần thi cao nhất; Giải dành cho cơ sở Đoàn đã duy trì số lượng và tỉ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều nhất.

Giải chung cuộc thuộc về các thí sinh: Trần Thị Mỹ Dung, chuyên viên Thành Đoàn Châu Đốc, tỉnh An Giang; Huỳnh Thị Kim Ngân, Bí thư Thành Đoàn Châu Đốc, tỉnh An Giang; Nguyễn Phước Khang, đoàn viên Chi đoàn ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.