Góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Indonesia

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (1955-2020), tối 16/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức Đêm hữu nghị Việt Nam và Indonesia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, ngài Ibnu Hadi nhấn mạnh, trong số các nước ASEAN, Indonesia là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và là nước thứ 11 trên thế giới công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. Chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia và Tổng thống Soekarno đến Việt Nam năm 1959 đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước, đồng thời hình thành nên tình anh em, hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia. Tinh thần hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo là một kho báu lịch sử cần được phát huy và truyền lại cho thế hệ tương lai của hai nước. 

Đại sứ Ibnu Hadi tin rằng sự kiện này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của hai nước và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thông báo về việc kết thúc nhiệm vụ là Đại sứ Indonesia tại Việt Nam sau hơn bốn năm công tác tại đây, Đại sứ Ibnu Hadi bày tỏ vinh dự được đảm nhận vai trò Đại sứ tại Việt Nam và chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước; khẳng định, người kế nhiệm Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp mang tính xây dựng cho mối quan hệ của Indonesia và Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Indonesia là một trong những quốc gia có vị trí và vai trò quan trọng ở khu vực. Người dân Indonesia có truyền thống yêu chuộng hòa bình và luôn dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng phát triển. 

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa.. ngày càng gắn kết, đặc biệt kể từ năm 2013, khi Việt Nam và Indonesia trở thành đối tác chiến lược.

Trên nền tảng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ nhiều lợi ích trong việc thúc đẩy liên kết khu vực và hội nhập quốc tế. Hai nước cùng nhau đạt được nhiều kết quả tích cực trong Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN, đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các thể chế Diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết thêm, năm 2020 được chọn là Năm bản sắc ASEAN, đồng thời, Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN đã cùng Indonesia và các thành viên xây dựng, hoàn thiện và thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 Bản tuyên truyền bản sắc ASEAN, một trong những văn kiện quan trọng góp phần gắn kết hơn nữa người dân của các nước ASEAN. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Chương trình "Đêm hữu nghị Việt Nam và Indonesia" là sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá nền văn hóa đa dạng ASEAN, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

Tại Đêm hữu nghị Việt Nam và Indonesia, các khán giả đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang những âm hưởng dân gian truyền thống đến từ hai quốc gia, đồng thời chứng kiến Lễ trao giải cuộc thi sáng tạo video với chủ đề “Tôi và Indonesia”.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.