Góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống các dân tộc

Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX, có các hoạt động: trình diễn giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc vùng Đông Bắc; Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.
Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa để các địa phương trong vùng giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, qua đó góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc.
Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Đối với cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc, nghi lễ sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống và các trang phục của họ có vị trí rất quan trọng, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời là kết tinh của những nét văn hóa đặc sắc nhất, không chỉ gắn liền với đời sống tâm linh mà còn thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng dân tộc, ước vọng hướng tới cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt. Do vậy, ngành văn hóa cùng chính quyền các địa phương cần quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phục dựng các nghi lễ sinh hoạt, lễ hội truyền thống, trang phục của cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn truyền thống văn hóa của các tầng lớp nhân dân.
10 tỉnh vùng Đông Bắc là 10 nét văn hóa đặc sắc khác nhau, mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị. Qua đó, góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, nâng cao ý thức cho nhân dân về bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
N.L

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.