Góp phần đưa hạt gạo của Đồng Tháp ngày càng vươn xa

Ngày 24/12, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Gạo ngon lần thứ II.
Chú thích ảnh
 Ông Huỳnh Văn Kiểm (huyện Hồng Ngự) đoạt giải Nhất với sản phẩm gạo an toàn Huỳnh Kiểm. 

Kết quả, đối với nhóm tham gia hội thi là hộ cá thể, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho hộ ông Huỳnh Văn Kiểm (huyện Hồng Ngự) với sản phẩm gạo an toàn Huỳnh Kiểm. Với nhóm dự thi là các công ty, doanh nghiệp, cơ sở, giải Nhất hội thi được trao cho Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Hồng Tân với sản phẩm gạo ST24.

Hội thi Gạo ngon Đồng Tháp lần thứ II thu hút 11 đơn vị tham gia, gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh, với 13 sản phẩm gạo. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

Sản phẩm gạo dự thi được đánh giá qua 3 phần: Chấm điểm hồ sơ dự thi; thuyết trình; đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm, bao bì sản phẩm. Các đơn vị tham gia phải có quy trình sản xuất lúa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; sản phẩm gạo được cấp chứng nhận an toàn đang lưu thông trên thị trường; ưu tiên những sản phẩm gạo đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GLobalGAP, Organic.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các cá nhân, đơn vị đạt giải.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng các sản phẩm dự thi năm nay được nâng lên, bao bì sản phẩm thiết kế bắt mắt. Tất cả sản phẩm đều được lấy mẫu kiểm tra về an toàn thực phẩm, đảm bảo không có kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thuyết trình rõ, đầy đủ về sản phẩm. Nhìn chung, những công ty, doanh nghiệp tham gia hội thi đều xây dựng vùng liên kết với người sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Gạo ngon lần thứ II cho biết, nâng cao chất lượng hạt gạo nhằm từng bước xây dựng thương hiệu gạo cho vùng Đất Sen hồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm thực hiện. Hội thi tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Đây là cơ hội để liên kết giữa các nhà khoa học, nhà nông lai tạo giống lúa với các nhà sản xuất, nhà kinh doanh, cùng góp phần nâng cao chất lượng, đưa hạt gạo của tỉnh Đồng Tháp ngày càng vươn xa hơn.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và cây lúa là một trong 5 ngành hàng chủ lực của Đề án. Những năm qua, việc đẩy mạnh hỗ trợ nông dân áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp sản xuất lúa theo quy trình tiên tiến đã giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao năng suất, chất lượng lúa, qua đó tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến phát triển. Giá trị sản xuất ngành hàng lúa gạo năm 2021 của Đồng Tháp đạt trên 15.800 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.