Doanh nghiệp Long An bình ổn giá gạo trong mùa dịch

Cùng với các tỉnh phía Nam, tỉnh Long An đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để người dân yên tâm thực hiện giãn cách, nhiều công ty lương thực đã triển khai bán gạo, thực phẩm tươi sống và rau củ với giá bình ổn đến tận người dân.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân Long An yên tâm mua vừa đủ dùng, không tích trữ lương thực, thực phẩm khi giãn cách.

Theo đó, từ ngày 21/7, Công ty Lương thực Long An niêm yết gạo 504 với giá bình ổn 9.000 đồng/kg tại cửa hàng lương thực thực phẩm của công ty số 14, đường Cử Luyện, phường 5, thành phố Tân An. Với giá này, gạo 504 được bán rẻ hơn thị trường từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Đây cũng là loại gạo được người dân ưa chuộng nhất. Tiếp đến là: Đài thơm 8, Nàng hoa, Jasmine… được công ty bán cho người dân với số lượng không giới hạn, giá từ 10.000 - 14.000 đồng/kg.

Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty Lương thực Long An đã dự trữ nguồn hàng dồi dào để cung ứng cho người dân. Các loại gạo mua tại cửa hàng công ty luôn rẻ hơn giá thị trường từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Minh Việt, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Long An cho biết, trong kho của công ty đang có hơn 30.000 tấn gạo và tất cả đơn hàng xuất khẩu của công ty đã lùi sang cuối tháng 8 và đầu tháng 9 để tập trung sản xuất dự trữ, sẵn sàng cung ứng cho tuyến phòng, chống dịch. Vì vậy, người dân yên tâm không lo thiếu lương thực trong lúc phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Tấn Thạnh, trú tại phường 5, thành phố Tân An bày tỏ: "Dù đang giãn cách nhưng tôi không lo lắng về nguồn thực phẩm, đặc biệt là gạo. Bình thường tôi mua khoảng 5 kg gạo/lần, ăn hết lại mua, bây giờ đang giãn cách cũng vậy".

Chú thích ảnh
 Công ty Lương thực Long An luôn dự trữ nguồn thực phẩm lớn bảo đảm cho người dân yên tâm mùa dịch.

Bên cạnh Công ty Lương thực Long An, Công ty TNHH Dương Vũ cũng triển khai bán gạo bình ổn tại huyện Thủ Thừa. Công ty cổ phần Tân Đồng Tiến giao hàng đến điểm bán bình ổn tại các địa phương. Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm bán tại cửa hàng phường 5, phường 6, thành phố Tân An và Phân xưởng 2 thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ… Các doanh nghiệp đều bán gạo 504 với giá 9.000 đồng/kg; các loại gạo thơm 5451, 6976 giá 10.000 đồng/kg, gạo thơm (ĐT8, OM18) giá 12.000 đồng/kg…

Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An Châu Thị Lệ cho biết, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh cũng cung ứng rau củ quả bình ổn giá từ ngày 20/7 tại địa chỉ 75 ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa với giá bình ổn thấp hơn giá thị trường từ 5.000 - 15.000/kg tùy loại.

Hệ thống siêu thị Co.opmart và hệ thống cửa hàng bán lẻ San Hà, Bách hóa xanh trên địa bàn luôn bảo đảm nguồn hàng hóa tươi sống, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân. Việc các doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện bán gạo và thực phẩm bình ổn ngay lúc này là kịp thời chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng và hạn chế tình trạng tăng giá.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm các công ty cũng áp dụng hình thức giao hàng đến những điểm bình ổn giá của các địa phương có nhu cầu. Các doanh nghiệp hỗ trợ giao hàng cho các tập thể đang chống dịch như: Lực lượng vũ trang, bệnh viện, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, khu vực dân cư bị phong tỏa (giao cho khu phố hoặc dân phòng nơi cách ly), các công ty áp dụng phương án 3 tại chỗ.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.