Góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga 

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp Đoàn đại biểu Phòng Xã hội Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Phòng Xã hội Liên bang Nga Alexander Shkolnik làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được đón ông Alexander Shkolnik cùng Đoàn đại biểu Phòng Xã hội Liên bang Nga đến thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mong muốn chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ quý báu, sự giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhất quán coi Liên bang Nga là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu. Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao vai trò của Phòng Xã hội Liên bang Nga trong việc cùng Chính phủ và nhân dân Nga xây dựng đất nước Nga tiếp tục phát triển trong những năm qua, ông Đỗ Văn Chiến hy vọng thời gian tới hai bên sẽ cùng triển khai có hiệu quả Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2029. Trong đó, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của đại diện các tổ chức nhân dân của Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự của Liên bang Nga nhằm thực hiện nhất quán, hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp tích cực trao đổi văn hóa, trong đó có việc khuyến khích học tiếng Nga tại Việt Nam và học tiếng Việt tại Liên bang Nga.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Phòng Xã hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Liên bang Nga điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc; củng cố địa vị pháp lý, kinh doanh ổn định và lâu dài tại Nga phù hợp với các quy định của luật pháp Nga, từ đó có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tại buổi tiếp, ông Alexander Shkolnik gửi lời chia buồn chân thành nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và người dân Việt Nam về những thiệt hại về người và vật chất do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Nhấn mạnh việc củng cố mối quan hệ "trước sau như một" giữa Việt Nam - Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu của Phòng Xã hội Liên bang Nga, ông Alexander Shkolnik khẳng định, trong những năm qua, hai nước tiếp tục duy trì tin cậy chính trị cao thông qua trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác. Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống và là Đối tác chiến lược toàn diện.

Đề cập tới hoạt động ký kết Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga, giai đoạn 2024 - 2029, ông Alexander Shkolnik khẳng định việc ký kết góp phần thúc đẩy trao đổi giữa các đơn vị chuyên ngành của hai bên theo nhiều hướng khác nhau, trở thành dấu mốc mới trong lịch sử hợp tác giữa hai bên.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.