Google tuyên chiến với "mạng lưới lậu"

"Gã khổng lồ" Google ngày 17/7 tuyên bố sẽ khai thác mọi tính năng công nghệ nhằm đánh bại "các mạng lưới lậu" trên toàn cầu.

"Gã khổng lồ" Google ngày 17/7 tuyên bố sẽ khai thác mọi tính năng công nghệ nhằm đánh bại "các mạng lưới lậu" trên toàn cầu.

Phát biểu tại một hội nghị thảo luận về việc đối phó với các mạng lưới bất hợp pháp tại Thousand Oaks, Los Angeles, Mỹ, với sự tham gia của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), các bộ trưởng chính phủ cùng nạn nhân của nạn bạo hành lao động và nô lệ trẻ em, Chủ tịch Google Eric Schmidt khẳng định Internet có thể giúp đối phó với hoạt động buôn bán ma túy, nạn buôn người và bộ phận cơ thể.

Google tuyên chiến với "mạng lưới lậu" ảnh 1

Chủ tịch Google Eric Schmidt khẳng định Internet có thể giúp đối phó với hoạt động buôn bán ma túy, nạn buôn người và bộ phận cơ thể. Nguồn: Internet.

Ông Schmidt nhấn mạnh, trong một thế giới được liên kết chặt chẽ, những người bị tổn thương sẽ được an toàn hơn, các nạn nhân của nạn buôn người có thể nhận biết được quyền lợi và cơ hội của mình, và những đối tượng chuyên thu mua bộ phận cơ thể người sẽ phải đối mặt trước pháp luật. Ông nói: "Sự liên kết sẽ bảo vệ chúng ta, và mọi người dân trên thế giới có thể sử dụng công nghệ để cứu thế giới."

Trong khi đó, Giám đốc Interpol Ronal Noble cho biết, cơ quan này đã phát triển một công nghệ tiên tiến nhằm lần theo dấu vết của những hàng hóa buôn bán trái phép bằng cách xác định sản phẩm thông qua tính năng bảo mật và công cụ quét hình.

Theo ông Noble, hiện nay khách hàng thường khó phân biệt hàng giả và hàng nhái khi mua các sản phẩm như thuốc y tế, thuốc lá, và các hàng hóa gia dụng. Do đó, Interpol đưa ra sáng kiến cho phép khách hàng hay các cơ sở kinh doanh kiểm tra mật mã bằng máy quét nhằm xác định các loại hàng hóa là thật hay giả.

Cũng theo Giám đốc Interpol, tính năng trên đã được Google ứng dụng vào các thiết bị Android, và Interpol dự kiến sẽ ứng dụng các phiên bản khác trên các thiết bị khác của Apple, Blackberry và Microsoft.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.