Google lạc quan về viễn cảnh công nghệ toàn cầu

Phát biểu tại triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới CeBIT, khai mạc ngày 5/3 tại thành phố Hannover (Đức), Chủ tịch điều hành Google, Eric Schmidt tự tin cho rằng, thế giới ngày nay đã tiệm cận được các xu thế công nghệ mà trước đây con người chỉ có thể tưởng tượng ra trong các cuốn tiểu thuyết.

Phát biểu tại triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới CeBIT, khai mạc ngày 5/3 tại thành phố Hannover (Đức), Chủ tịch điều hành Google, Eric Schmidt tự tin cho rằng, thế giới ngày nay đã tiệm cận được các xu thế công nghệ mà trước đây con người chỉ có thể tưởng tượng ra trong các cuốn tiểu thuyết.

Ông Schmidt nói: "Nhớ lại cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Star Trek (tạm dịch: Du hành giữa các vì sao) và Hitchhikers Guide to the Galaxy (Đường tới giải ngân hà), rất nhiều điều mà tác giả tưởng tượng trong đó ngày nay đã trở thành sự thật". Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, khả năng nhận dạng bằng giọng nói, sách điện tử, robot thông minh, xây dựng môi trường thực tế ảo hay xe ô tô tự lái không còn là điều bất khả thi.

Theo Chủ tịch Schmidt, với sự trợ giúp của công nghệ, trong tương lai các chính phủ thậm chí có thể dự báo chính xác về các biến động kinh tế trước khi khủng hoảng thực sự nổ ra hay bác sĩ có thể dự đoán chính sách nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay trước khi con người có thể cảm nhận được nó. Tại triển lãm, các Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Google, Samsung, Sharp và Facebook đã trình diễn các sản phẩm công nghệ đình đám nhất, từ sản phẩm máy tính bảng và smartphone siêu mỏng, rôbốt có thể nấu ăn, cho đến ô tô có thể tự thu hẹp chiều dài cho vừa bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, triển lãm công nghệ năm nay cũng tập trung vào vấn đề an ninh mạng và khả ứng ứng dụng công nghệ "điện toán đám mây", nhằm lưu trữ dữ liệu trên các "đám mây Internet" và giảm chi phí đầu tư cho các máy chủ cá nhân.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.