Google sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, "người khổng lồ" trong lĩnh vực công nghệ Google sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Indonesia trong năm nay, nhằm khai thác nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ điện toán đám mây tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Google sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4/3, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta, Giám đốc của Google Cloud tại Indonesia - bà Megawaty Khie cho biết với việc thành lập trung tâm dữ liệu khu vực tại Jakarta trong vài tháng tới, công ty sẽ có thể cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây đáng tin cậy cho các khách hàng địa phương.

Theo bà Megawaty, Google lần đầu tiên công bố kế hoạch mở Google Cloud tại Indonesia tại Hội nghị Cloud Summit diễn ra tại Jakarta vào năm 2018. Tiếp đó, tại hội nghị Google Cloud NEXT tại San Francisco (Mỹ) vào tháng 4/2019, hãng cho biết sẽ ra mắt dịch vụ đám mây tại Indonesia vào nửa đầu năm 2020.

Cho tới nay, Google đã hoàn tất chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nhân lực và chỉ còn chờ đợi để khai trương. Hiện một số công ty của Indonesia đang sử dụng dịch vụ Google Cloud, trong đó có các công ty lớn trong ngành bán lẻ như chợ điện tử Blibli.com và chuỗi cửa hàng tiện lợi Alfamart với dịch vụ mua sắm trực tuyến Alfacart được khai trương gần đây.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, công cụ quản lý và bảo mật và học máy, dịch vụ điện toán đám mây cho phép các doanh nghiệp dự báo về nhu cầu của khách hàng nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và quản lý. Cả Blibli và Alfamart đều cho biết sẽ dự báo nhu cầu của người tiêu dùng với sự trợ giúp của các dịch vụ đám mây. 

Theo nghiên cứu do hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG) thực hiện vào vào năm 2019, bên cạnh mang lại lợi ích cho các công ty riêng lẻ, dịch vụ đám mây còn có tiềm năng to lớn để tạo ra sự khác biệt trong nền kinh tế Indonesia. Theo đó, các công ty sử dụng dịch vụ này có thể đóng góp cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này khoảng 36 tỷ USD trong giai đoạn 2019-2023, đồng thời tạo khoảng 350.000 việc làm trong nhiều lĩnh vực.

Google không phải là hãng công nghệ duy nhất tìm cách khai thác ngành công nghiệp đám mây tại Indonesia. Trước đó, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon Web Services - một công ty con của Amazon - cho biết đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực tại Jakarta vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Tuy nhiên, Alibaba Cloud - công ty con của Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc - mới là hãng tiên phong khi khai trương một trung tâm dữ liệu tại Indonesia vào năm 2018.

Bên cạnh đó, công ty viễn thông quốc doanh Telkom Indonesia mới đây thông báo sẽ đầu tư xây dựng nền tảng điện toán đám mây, bao gồm các trung tâm dữ liệu, nhằm khai thác tiềm năng to lớn từ quá trình chuyển đổi số tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới này. Theo ước tính của Giám đốc điều hành Telkom Indonesia - ông Ririk Adriansyah, giá trị của thị trường điện toán đám mây của Indonesia có thể đạt 120-150 tỷ USD vào năm 2024, chiếm khoảng 10% GDP.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.