Google lên tiếng chỉ trích mức phạt 'quá mức' của EU

Google - "gã khổng lồ" về công cụ tìm kiếm trực tuyến – ngày 14/2 đã lên tiếng chỉ trích cái mà họ gọi là “mức phạt quá mức” trị giá 2,4 tỷ euro (2,6 tỷ USD) do Liên minh châu Âu (EU) đề ra với cáo buộc độc quyền chống lại công ty này hồi năm 2017.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại trụ sở ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Những chỉ trích của Google được đưa ra vào ngày cuối cùng của phiên điều trần kéo dài ba ngày tại Tòa Sơ thẩm châu Âu, tòa án có quyền lực cao thứ hai tại khối này. Đây là một trong những nỗ lực của Google khi cố gắng lật ngược án phạt đầu tiên trong bộ ba án phạt chống độc quyền của EU. Tổng mức phạt của khối áp lên công ty này là 8,25 tỷ euro (8,9 tỷ USD).

Google lập luận rằng số tiền phạt bổ sung cộng thêm vào khoản tiền phạt do Ủy ban châu Âu áp đặt vào năm 2017 để ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh là “quá mức” và “không chính đáng”.

Theo ông Christopher Thomas, luật sư của Google, án phạt ngay từ đầu không nên được đưa ra vì luật án lệ hiện hành cho thấy hành vi của Google không phải cạnh tranh không lành mạnh. Ông viện dẫn thị phần của Google và 13 quốc gia nơi hành vi vi phạm được ghi nhận không giải thích thỏa đáng cho quy mô của mức phạt tính theo cấp số nhân.

Ủy ban châu Âu đã sử dụng hệ số nhân từ 5% - 20% cho doanh thu năm 2016 của Google tại 13 quốc gia EU, cao hơn mức 5% đánh vào Intel năm 2009. Luật pháp EU cho phép các cơ quan quản lý áp dụng hệ số nhân lên tới 30%.

Ông Thomas cho rằng các cơ quan quản lý chống độc quyền của EU cũng nên tính đến những nỗ lực của công ty để giải quyết vụ việc với những nhượng bộ trước khi quyết định xử phạt công ty này.

Tuy nhiên, Thẩm phán Colm Mac Eochaidh của Ireland, một trong năm thẩm phán thuộc hội đồng xét xử vụ án - đã nói rằng Google rõ ràng đã có vi phạm và mức phạt trên không quá mức như công ty tuyên bố.

Một phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào năm tới và Google có thể kháng cáo lên Tòa án Công lý châu Âu - tòa tối cao của EU.

Từ năm 2010, EU và Google đã vướng vào một cuộc chiến pháp lý, khi EC cáo buộc Google hạn chế các đối thủ trong danh sách kết quả tìm kiếm nhằm thúc đẩy các quảng cáo và bán hàng Google Shopping, một dịch vụ so sánh giá. Trong nhiều năm, Brussels và "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ này đã cố gắng thỏa thuận hướng giải quyết, song EU đã đảo ngược tiến trình này vào năm 2014 sau khi các nước thành viên can thiệp và EU có Đại diện cấp cao phụ trách cạnh tranh mới là bà Margrethe Vestager, cựu Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch. Bà đã đề nghị mức phạt tổng cộng 9 tỷ USD đối với Google.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.