Google mở 'tour kỹ thuật số' tới Angkor Wat

Lần đầu tiên, quần thể đền Angkor Wat tại Campuchia - di sản được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận - sẽ được "trình diễn" trên ứng dụng Maps Street View của Google.

Lần đầu tiên, quần thể đền Angkor Wat tại Campuchia - di sản được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận - sẽ được "trình diễn" trên ứng dụng Maps Street View của Google.

Trong thông báo ngày 3/4, tập đoàn công nghệ Google cho biết với dự án này, người sử dụng Internet có thể khám phá 100 ngôi đền thuộc quần thể Angkor Wat trực tuyến bằng các hình ảnh bao quát 360 độ. Dự án nằm trong xu hướng phát triển mạng hiện nay cho phép những người sử dụng internet không có điều kiện có thể trải nghiệm chuyến đi tới các kỳ quan văn hóa và khảo cổ của nhân loại.

Google mở 'tour kỹ thuật số' tới Angkor Wat ảnh 1

Quần thể Angkor Wat nhìn từ trên cao.

Để hoàn thành dự án này, Google đã thu thập tới hơn 1 triệu hình ảnh của đền Angkor Wat và gói gọn thành 90.000 góc nhìn đa chiều của hơn 100 ngôi đền thuộc quần thể di tích này. Với ứng dụng Street View của Google, người dùng có thể phóng lớn và khám phá từng góc nhỏ của kỳ quan thế giới này.

Để mở "tour kỹ thuật số" tới Angkor Wat, Google đã sử dụng tới một phát minh mới có tên "Trekker". 15 camera được gắn vào balô và theo chân một tình nguyện viên khám phá mọi ngõ ngách của Angkor Wat. Mỗi 2,5 giây, một camera sẽ chụp được một hình ảnh của ngôi đền, từ đó có thể thu được những hình ảnh chi tiết nhất mà các xe chụp hình của Google không thể tiếp cận được.

Giám đốc dự án của Google Manik Gupta cho biết gần đây Google đã thực hiện dự án tương tự với các địa danh khác như đền Taj Mahal của Ấn Độ, kỳ quan thiên nhiên Grand Canyon của Mỹ và núi Phú Sĩ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, dự án quy mô tầm Angkor Wat là chưa từng có tiền lệ.

Khu quần thể Angkor Wat thuộc địa bàn thành phố Siem Riep, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 315 km về phía Tây Bắc. Năm 1992, UNESCO đã công nhận Angkor Wat là Di sản Thế giới và mới đây di tích này cũng được bình chọn là kỳ quan thứ 7 của nhân loại. Đây là một trong những điểm đến hút khách du lịch nước ngoài của Campuchia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.