Google phát triển Android Wear cho thiết bị đeo tay thông minh

"Gã khổng lồ" Google đã công bố kế hoạch phát triển hệ điều hành Android Wear dành riêng cho các thiết bị đeo tay với thiết kế ban đầu hướng tới các dạng đồng hồ thông minh.
"Gã khổng lồ" Google ngày 18/3 công bố kế hoạch phát triển hệ điều hành Android Wear dành riêng cho các thiết bị đeo tay với thiết kế ban đầu hướng tới các dạng đồng hồ thông minh.
 Google phát triển Android Wear cho thiết bị đeo tay thông minh ảnh 1

Hệ điều hành Android Wear dành cho các thiết bị đeo tay. Ảnh:

Với hệ điều hành Android Wear độc đáo này, người dùng sẽ dễ dàng phát triển và tận hưởng các ứng dụng trên các sản phẩm thiết bị đeo tay như đồng hồ thông minh. Một trong những tính năng nổi bật của Android Wear là theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập thể dục. Theo đó, chủ sở hữu có thể đo được thời gian thực các bài tập luyện của mình cũng như thông tin về khoảng cách, tốc độ khi chạy bộ, đạp xe hay cả leo núi.Android Wear cũng có khả năng hiển thị bản đồ, cung cấp các tin tức mới nhất và một số nội dung khác khi được yêu cầu. Ngoài ra, Google cũng tích hợp ứng dụng nhận diện bằng giọng nói, cho phép người dùng điều khiển chiếc điện thoại thông minh của mình hay các thiết bị điện tử khác thông qua thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành Android Wear.Xem video giới thiệu hệ điều hành Android Wear:

 Google phát triển Android Wear cho thiết bị đeo tay thông minh ảnh 2
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trao đổi về vấn đề này, trưởng nhóm phụ trách phát triển Android của Google Sundar Pichai đã bày tỏ sự háo hức khi Google chính thức góp mặt vào trào lưu thiết bị đeo thông minh đang gây sốt trong thời gian gần đây. Ông cho biết hiện hãng đang hợp tác với nhiều công ty sản xuất điện tử tiêu dùng, bao gồm Asus, HTC, LG, Motorola, Samsung, các công ty sản xuất chip như Broadcom, Imagination, Intel, Mediatek, Qualcomm và cả các công ty sản xuất đồng hồ thời trang nổi tiếng như Fossil nhằm phát triển các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành Android Wear.Các thiết bị đeo thông minh có thể kết nối với điện thoại di động đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng trong thời gian qua. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường cho rằng lĩnh vực thiết bị đeo tay thông minh sẽ phát triển mạnh trong những năm tới, trong đó doanh số bán đồng hồ thông minh toàn cầu trong năm 2014 dự đoán sẽ có bước nhảy vọt từ 1,9 triệu chiếc trong năm 2013.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.