Google gỡ bỏ các tiện ích phụ của IAC trên trình duyệt Chrome

Ngày 6/12, Google thông báo đã gỡ bỏ một số tiện ích phụ của tập đoàn InterActive Corp (IAC) trên trình duyệt Chrome vì vi phạm chính sách của Google, đồng thời đang cân nhắc thêm các biện pháp chế tài.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Google cho biết hãng sẽ tiếp tục thảo luận với IAC về các chính sách của kho ứng dụng trực tuyến Chrome Web Store (CWS). Google hiện đã gỡ bỏ một số tiện ích mở rộng của IAC do vi phạm chính sách của công ty.

Thông báo nêu rõ Google đang đánh giá những tiện ích phụ còn lại cũng như các biện pháp chế tài. Tuy nhiên, người phát ngôn của Google không nêu cụ thể IAC đã vi phạm chính sách nào cũng như những những phương án chế tài mà hãng đang cân nhắc. Hiện Google chưa đưa ra quyết định về tình trạng của IAC trên kho ứng dụng trực tuyến CWS.

Người phát ngôn của IAC đã bác bỏ cáo buộc các tiện ích của công ty này vi phạm chính sách của Google, nêu rõ Google đã chấp thuận các tiện ích phụ của IAC trên CWS trong suốt nhiều năm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Theo người phát ngôn này, Google đã thu hàng trăm triệu USD của IAC phí quảng cáo và phân phối sản phẩm trên trên CWS, nhưng nay lại tận dụng vị thế để thu hẹp mảng kinh doanh của IAC trên trình duyệt, thậm chí tìm cách chấm dứt hoạt động này. 

Trước đó, báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Google đang xem xét có áp đặt biện pháp trừng phạt nghiêm đối với IAC do "các hành vi quảng cáo gian lận" hay không. Google cho rằng IAC đã lừa dối người tiêu dùng về các tiện ích phụ và Google có thể cấm các sản phẩm của công ty này xuất hiện trên trình duyệt Chrome.

Theo WSJ, các nhà điều tra của Google phát hiện các tiện ích trình duyệt của IAC thường hứa hẹn những tính năng mà họ không có, và hướng người dùng tới các quảng cáo khác. Cho đến nay, Google vẫn chưa hành động theo khuyến cáo của nhóm phụ trách về an toàn và tín nhiệm của Chrome liên quan đến IAC, do hai bên đang cạnh tranh trong một số mảng và ban lãnh đạo Google quan ngại rằng các biện pháp trừng phạt có thể bị xem là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.