Facebook, Google nỗ lực ngăn chặn tin giả liên quan đến bầu cử Mỹ

Facebook và Google đã quyết định gia hạn việc cấm các quảng cáo chính trị tại Mỹ trong bối cảnh các thông tin sai lệch liên quan bầu cử Mỹ "nở rộ".
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook và Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/11, Giám đốc sản phẩm Facebook Rob Leathern thông báo mạng xã hội này sẽ duy trì lệnh cấm quảng cáo bầu cử vô thời hạn, trong khi đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 vừa qua được xác nhận.

Ông nêu rõ Facebook đang tạm thời gia hạn các biện pháp nhằm bảo vệ tiến trình bầu cử. Lệnh cấm cũng sẽ chặn các quảng cáo của Facebook liên quan đến bầu cử Thượng viện tại bang Georgia, nơi có khả năng sẽ quyết định chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua vào Thượng viện lần này giữa các nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Ông cho biết trong ngắn hạn, vì lý do kỹ thuật, Facebook sẽ không thể cho phép đăng quảng cáo chính trị theo từng bang hay từng nhà quảng cáo, song cam kết sẽ giúp các nhà quảng cáo chính trị có thể tiếp cận công bằng các công cụ và dịch vụ của hãng.  

Truyền thông đưa tin, Google cũng đã có động thái tương tự.

Ủy ban Vận động tranh cử tại Thượng viện của đảng Dân chủ lo ngại động thái trên sẽ ảnh hưởng đến cử tri tại Georgia. Theo ủy ban này, việc cấm quảng cáo chính trị sẽ khiến người dùng Facebook và Google không nhận được thông báo về cuộc bỏ phiếu. Cùng chung quan điểm này, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler cho rằng lệnh cấm trên đang hạn chế quyền được phát biểu tự do của người dân.

Trước khi bầu cử Mỹ 2020 diễn ra, Facebook cũng đã siết chặt các quy định về quảng cáo chính trị do sức ép phải tăng cường quản lý nội dung đăng tải. Tháng trước, Facebook đã từ chối tổng cộng 2,2 triệu quảng cáo trên Facebook và Instagram và rút 120.000 bài viết được cho là cố tình "cản trở việc bỏ phiếu" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hãng này cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với 70 hãng truyền thông chuyên biệt, trong đó có 5 hãng tại Pháp, để kiểm duyệt thông tin.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.