Các nền tảng xã hội nỗ lực chống tin giả liên quan đến bầu cử Mỹ

Ngày 13/8, các nền tảng truyền thông xã hội đã lập một cuộc chiến chống tin giả liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Facebook đã khởi động một "Trung tâm Thông tin bầu cử" (VIC) nhằm giúp cử tri dễ dàng truy cập các thông tin liên quan cuộc bầu cử, trong khi Twitter mở rộng các quy định chống tin giả liên quan đến việc bỏ phiếu qua đường bưu điện và bầu cử sớm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các mạng xã hội đang vấp phải những chỉ trích nặng nề về cách tiếp cận lỏng lẻo đối với các chiến dịch tin giả và tin chưa chính xác, được cho là đã từng ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Twitter cho biết sẽ áp dụng các chính sách mới "nhấn mạnh thông tin chính xác về mọi hình thức bỏ phiếu, trong đó có bỏ phiếu bằng đường bưu điện và bỏ phiếu sớm, qua đó giúp cử tri có thể đăng ký và bỏ phiếu thông qua nhóm cộng tác, các công cụ và chính sách mới".

Trong khi đó, VIC của Facebook giúp người dùng cập nhật thông tin chính xác và dễ tìm về việc bỏ phiếu ở địa phương mình sống. Công ty cho biết cũng sẽ trao đổi với các quan chức bầu cử về các thông tin sai lệch liên quan đến kết quả bỏ phiếu, coi đây là một mối đe dọa mới. Ngoài ra, Facebook đề xuất hỗ trợ quảng cáo miễn phí cho các quan chức bầu cử tại tất cả 50 bang và Quận Columbia để giúp họ tuyển dụng nhân viên bầu cử.

Tổng thống Donald Trump đã liên tiếp bày tỏ lo ngại về việc bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ làm gia tăng gian lận bầu cử, trong khi đây sẽ có thể là phương thức bỏ phiếu phổ biến trong bối cảnh dịch bệnh. Hình thức bỏ phiếu này vốn không mới tại Mỹ, bởi gần 1/4 cử tri đã bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.