Bầu cử Mỹ: Kanye West thừa nhận đua tranh cử để ‘hút phiếu’ của ông Joe Biden

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền tờ Forbes được đăng tải hôm 6/8, ngôi sao nhạc Rap người Mỹ Kanye West không phủ nhận chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ là nhằm mục đích làm suy yếu ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.
Chú thích ảnh
Kanye West  (trái) tại cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng ngày 11/10/2018. Ảnh: Bloomberg

Khi được hỏi quyết định ra tranh cử liệu có phải là để hút phiếu bầu của cử tri mà nhẽ ra sẽ dồn cho ứng cử viên đảng Dân chủ hay không, West nói rằng mình đang “dạo bộ” chứ không phải “chạy đua” để giành chiếc ghế tổng thống, với hàm ý thừa nhận không có khả năng thắng cử.

Trong buổi trả lời phỏng vấn, ngôi sao nhạc Rap hào hứng với việc chỉ trích Joe Biden và tỏ ra thoải mái trước ý tưởng cho rằng đi tranh cử để làm giảm phiếu bầu của cựu Phó Tổng thống Mỹ. “Tôi sẽ không phủ nhận điều đó, tôi chỉ nói vậy thôi”, Kayne West nói. 

Tuần này, truyền thông Mỹ liên tục soi xét ý định tranh cử của ca sỹ ngôi sao này. Hãng tin CNN, tờ New York Time cùng nhiều tờ báo khác đặt nghi vấn về những nỗ lực của giới vận hành chính trị đảng Cộng hòa giúp Kayne West dành đủ chữ ký để giành phiếu bầu ở một số bang, trong đó có bang chiến địa Wisconsin được coi là giữ vai trò quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Forbes

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.