Google giới thiệu máy tính 'nhỏ hơn thanh kẹo'

Google mô tả Asus Chromebit có kích thước "nhỏ hơn cả một thanh kẹo" và là "một chiếc máy tính hoàn chỉnh" với giá bán chỉ dưới 100 USD.

Ngày 31/3, "gã khổng lồ công nghệ" Google thông báo sắp cho ra mắt một loạt sản phẩm công nghệ mới sử dụng nền tảng Chrome OS, trong đó nổi bật nhất là dòng máy tính nhỏ gọn Asus Chromebit với kích thước chỉ tương đương một chiếc bút nhỏ. Đây là dòng sản phẩm do Google và hãng sản xuất máy tính của Đài Loan (Trung Quốc) Asus phối hợp sản xuất.

Google giới thiệu máy tính 'nhỏ hơn thanh kẹo' ảnh 1

Asus Chromebit.

Trên blog cá nhân, Google mô tả Asus Chromebit có kích thước "nhỏ hơn cả một thanh kẹo" và là "một chiếc máy tính hoàn chỉnh" với giá bán chỉ dưới 100 USD.

Bằng cách gắn thiết bị này vào TV hoặc màn hình thông qua cổng HDMI, người dùng đã có ngay một chiếc máy tính cá nhân sẵn sàng để sử dụng. Theo "đại gia" công nghệ này, Asus Chromebit là một sự nâng cấp hoàn hảo đối với màn hình để bàn hiện nay và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với trường học và các doanh nghiệp. Dự kiến Google và Asus sẽ cho ra mắt Asus Chromebit vào giữa năm nay.

Bên cạnh dòng sản phẩm máy tính nhỏ gọn, Google cũng giới thiệu sản phẩm máy tính xách tay giá rẻ Chromebook do hãng này và Tập đoàn điện tử Haier và Hisense của Trung Quốc phối hợp sản xuất. Với giá bán chỉ 149 USD, Chromebook có màn hình 11,6 inches và RAM dung lượng 2GB cùng với bộ nhớ trong 16GB.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.