Giải pháp mới khiến siêu máy tính 'hoàn hảo'

Các nhà khoa học Nga đã sáng chế vi mạch điện tử cho mạch logic số của siêu máy tính - thiết bị xử lý các thông tin dưới dạng kỹ thuật số. Điều đáng nói là vi mạch điện tử này có thể làm giảm một triệu lần mức tiêu thụ điện năng trong các siêu máy tính.

Các nhà khoa học từ Viện Vật lý hạt nhân và Khoa Vật lý của Đại học tổng hợp quốc gia mang tên Lomonosov (MGU) của Nga đã sáng chế thành công chip siêu dẫn mới cho siêu máy tính, nhờ đó thiết bị này trở thành “thông minh hơn” và kinh tế hơn.

Giải pháp mới khiến siêu máy tính 'hoàn hảo' ảnh 1

Hệ thống siêu máy tính Thiên Hà-2 của Trung Quốc.


Theo giới khoa học, các siêu máy tính hiện đại có mức tiêu thụ điện năng rất cao. Ngoài ra, khi hoạt động, chúng còn sản sinh ra lượng nhiệt đáng kể, đòi hỏi các thiết bị làm mát lớn để đảm bảo hoạt động. Hiện nay, mỗi siêu máy tính tiêu thụ trung bình khoảng 0,5 MW, tương đương với mức tiêu thụ của một khu phố nhỏ.

Do vậy, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu để có thể sử dụng các bộ phận siêu dẫn với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn 3 - 4 lần.

Tuy nhiên, nếu sử dụng các công nghệ truyền thống thì không thể thiết kế chế tạo thiết bị nhỏ hơn và nhanh hơn.

Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học Nga đã sáng chế vi mạch điện tử được thiết kế cho mạch logic số của siêu máy tính - thiết bị xử lý các thông tin dưới dạng kỹ thuật số. Điều đáng nói là vi mạch điện tử này có thể làm giảm một triệu lần mức tiêu thụ điện năng trong các siêu máy tính.

Các chuyên gia hy vọng, phát minh này tạo khả năng thiết kế chế tạo siêu máy tính hoàn hảo hơn và rẻ hơn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.