Google: Giải pháp giúp các nhà xuất bản tránh sụt giảm lưu lượng truy cập do AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục làm giảm lượng truy cập vào các trang web, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu Google (Mỹ) ngày 20/8 đã đưa ra một giải pháp hỗ trợ các nhà xuất bản chịu ảnh hưởng tiêu cực của sự thay đổi này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hiện nay, độc giả có thể nhấn một nút trên trang web của nhà xuất bản để đánh dấu đó là "nguồn tin yêu thích" (Preferred Source) mà họ muốn thấy xuất hiện nổi bật hơn trên Google Search, Discover và Google News.

Google cho biết họ đang cung cấp nút tương tác "Nguồn tin yêu thích" mới này để các nhà xuất bản trực tuyến có thể nhúng trực tiếp vào trang web của họ.

Động thái này diễn ra sau khi Google triển khai tính năng "Nguồn tin yêu thích" vào tháng 5/2026 cho các trải nghiệm AI của mình, bao gồm Chế độ AI (AI Mode) và Tổng quan AI (AI Overviews). Trước đó, tùy chọn này đã có sẵn trong mục Tin tức hàng đầu (Top Stories).

Mục tiêu là giúp độc giả dễ dàng tìm thấy các liên kết từ những trang web mà họ biết và tin tưởng khi tìm kiếm nội dung hoặc tương tác với AI của Google để tìm hiểu về một chủ đề hay đọc tin tức mới nhất. Tính đến thời điểm ra mắt vào tháng 5/2026, Google cho biết người dùng trên toàn web đã chọn hơn 345.000 nguồn tin khác nhau thông qua phương thức này.

Để thêm một trang web vào danh sách nhà xuất bản yêu thích, người dùng có thể truy cập trang tùy chọn nguồn tin của Google, sau đó tìm kiếm nhà xuất bản theo tên hoặc địa chỉ trang web.

Google cho biết việc trở thành nguồn tin yêu thích có thể giúp tăng lưu lượng truy cập vào trang web của các nhà xuất bản. Các nghiên cứu trước đây cho thấy người dùng có khả năng nhấp chuột vào nguồn tin yêu thích cao gấp đôi khi tùy chọn này hiển thị. Bằng cách cung cấp những công cụ bổ sung này cho nhà xuất bản, Google đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại mà sự phát triển nhanh chóng của các tính năng tìm kiếm tích hợp AI gây ra cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào lưu lượng truy cập.

Bên cạnh nút tính năng mới, Google cho biết độc giả sẽ sớm có thể tùy chỉnh nguồn cấp tin (feed) Discover trong ứng dụng Google theo ý muốn. Để sử dụng tính năng này, độc giả chỉ cần nhấn vào biểu tượng menu ba chấm trong nguồn cấp tin và cho Google biết những chủ đề nào họ muốn xem nhiều hơn hoặc ít hơn bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Điều này giúp Google tinh chỉnh nguồn cấp tin theo thời gian thực.

Google không phải là doanh nghiệp duy nhất ứng dụng AI để cung cấp những công cụ tùy chỉnh nguồn cấp tin. Trong những tháng gần đây, một số ứng dụng mạng xã hội hàng đầu đã ra mắt các thuật toán cho phép người dùng tự điều chỉnh nội dung được đề xuất cho họ. Bên cạnh việc cá nhân hóa nguồn cấp dữ liệu Discover, Google cho biết người dùng Android cũng sẽ có thể tùy chỉnh các bản tin tóm tắt hàng ngày dạng âm thanh trong ứng dụng Google News.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.