Google triển khai trí tuệ nhân tạo Gemini cho học sinh phổ thông

Google vừa kích hoạt chatbot Gemini trên ứng dụng Classroom cho học sinh từ tiểu học đến trung học, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực đưa các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống giáo dục Mỹ.
Chú thích ảnh
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Google Classroom, hệ thống quản lý học tập đang phục vụ hơn 150 triệu học sinh và giáo viên toàn cầu, đã chính thức mở tab Gemini cho người dùng ở mọi lứa tuổi thay vì chỉ giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đây. Công cụ này cho phép học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ để giải toán, viết bài luận, tạo hướng dẫn học tập, câu đố và thẻ ghi nhớ dựa trên các tài liệu cụ thể do giáo viên cung cấp.

Bên cạnh đó, trong tháng 9, Google dự kiến triển khai thêm tính năng "kiểm soát đề xuất cá nhân hóa tìm kiếm", sử dụng dữ liệu vị trí và lịch sử hoạt động của học sinh dưới 18 tuổi để tùy chỉnh kết quả tra cứu.

Việc Google mặc định kích hoạt các tính năng mới đang vấp phải sự phản đối từ các nhà quản lý giáo dục Mỹ vì thiếu tính minh bạch. Giám đốc công nghệ Derek Moore của Học khu Thống nhất Palo Alto tại bang California cho biết các học khu thường là bên cuối cùng được biết về những cập nhật tự động này.

Trong khi đó, Giám đốc dịch vụ thư viện, đổi mới và công bằng kỹ thuật số James O'Hagan của Học khu Glendale-River Hills tại bang Wisconsin khẳng định các dịch vụ AI nên ở chế độ chờ cấp phép thay vì tự động triển khai. Ngay sau khi phát hiện thông báo mới của Google, ông James O'Hagan đã chủ động vô hiệu hóa dịch vụ tìm kiếm của Google trên hệ thống quản lý để ngăn chặn tính năng mới đối với học sinh.

Ngoài những lo ngại về quản lý, các nhóm phụ huynh tại New York và Los Angeles cũng đang gây áp lực yêu cầu các trường tạm dừng triển khai AI do rủi ro về an toàn, quyền riêng tư và khả năng tư duy phản biện của trẻ em.

Hiện tại, cuộc đua giành thị phần giáo dục giữa các tập đoàn công nghệ như Apple, Google và Microsoft đang diễn ra quyết liệt nhằm thu hút khách hàng dài hạn. Dù các công ty khởi nghiệp như OpenAI và Anthropic đã bắt đầu các chương trình cho giáo viên, nhưng các chatbot ChatGPT và Claude vẫn chưa được phép sử dụng trực tiếp cho học sinh tại các trường công lập Mỹ.

Nguyễn Giang - PV TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.