Google đưa smartphone giá rẻ tới Lục địa Đen

Google ra mắt mẫu điện thoại thông minh giá rẻ tại 6 nước châu Phi, nơi người dân ít có cơ hội tiếp cận với các thiết bị kết nối Internet.

"Gã khổng lồ tìm kiếm" Google ngày 18/8 đã chính thức "trình làng" một mẫu điện thoại thông minh giá rẻ tại 6 nước châu Phi, nơi người dân ít có cơ hội tiếp cận với các thiết bị kết nối Internet.

Google đưa smartphone giá rẻ tới Lục địa Đen ảnh 1

Điện thoại "Hot 2".

Chiếc điện thoại này có tên "Hot 2", là kết quả của sự hợp tác giữa Google và hãng Infinix, được giới thiệu với mức giá 88 USD. Hot 2 sẽ "lên kệ" tại các cửa hàng điện thoại ở Nigeria và sẽ được nhà bán lẻ trên mạng Jumia phân phối tại 5 nước còn lại gồm Ai Cập, Ghana, Cote d'Ivoire, Kenya và Moroc.

Được trang bị bản nâng cấp mới nhất của hệ điều hành Android, mức giá thấp của Hot 2 được xem là "cực kỳ cạnh tranh" so với những mẫu điện thoại thông minh khác chạy bằng phần mềm này. Đơn cử như những sản phẩm tương tự của hãng Sam Sung được trình làng hồi tháng trước có mức giá khá cao, từ khoảng 700 USD đến hơn 800 USD.

Sự hợp tác trên giữa Infinix và Google là một phần trong chương trình có tên Android One từng ra mắt tại Ấn Độ hồi năm ngoái. Google đã tư vấn với đội ngũ sản xuất để xuất xưởng những chiếc điện thoại giá rẻ nhưng có thể chạy bằng phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android. Chương trình này thể hiện nỗ lực của "gã khổng lồ" công nghệ trong việc hướng đến cung cấp các mẫu điện thoại giá rẻ tại các khu vực kém phát triển trên thế giới, nơi những chiếc máy tính vốn được xem là những thứ đồ xa xỉ.

Không chỉ Google, trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook và các công ty Internet khác cũng đang nỗ lực thúc đẩy việc truy cập Internet tại các khu vực như châu Phi nhằm mở rộng thị trường cũng như bán các quảng cáo điện tử. Trước đó, Google cũng đã xây dựng một mạng lưới sợi quang giúp tăng tốc độ đường truyền Internet tại Kampala, thủ đô của Uganda.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.