Samsung chiếm thị phần điện thoại thông minh lớn nhất thế giới

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics Co. đã đứng đầu thị phần điện thoại thông minh trên khắp thế giới, trừ khu vực Bắc Mỹ, trong quý II vừa qua.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics Co. đã đứng đầu thị phần điện thoại thông minh trên khắp thế giới, trừ khu vực Bắc Mỹ, trong quý II vừa qua.
Samsung chiếm thị phần điện thoại thông minh lớn nhất thế giới ảnh 1

Samsung đứng đầu thị phần điện thoại thông minh thế giới trong quý II, trừ Bắc Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn số liệu do Strategy Analytics công bố ngày 10/8 cho thấy Samsung là nhà cung cấp hàng đầu sản phẩm điện thoại thông minh ở các thị trường châu Âu, Mỹ Latinh, châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi trong thời gian từ tháng 4-6/2015. Các nhà quan sát cho rằng việc này có được là nhờ tập đoàn trên bán các dòng sản phẩm A, E và J cùng với việc tung ra thị trường loại Galaxy S6 trong tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, Samsung chỉ đứng ở vị trí thứ hai tại thị trường Bắc Mỹ với thị phần 26,2%, trong khi đối thủ Apple Inc. chiếm vị trí thứ nhất với 32,1%. Trong nỗ lực giành lại vị trí hàng đầu tại thị trường này, Samsung dự kiến sẽ cho ra mắt những sản phẩm mới, có thể là Galaxy Note 5 và Galaxy S6 Edge Plus, tại New York ngay trong tuần này, nhưng các nhà quan sát nhận định rằng Samsung vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc vượt qua Apple vì đối thủ này cũng sẽ tung ra dòng iPhone mới vào tháng 9 tới. Yonhap cũng dẫn nguồn tin tập đoàn Samsung cho biết hãng này bán được 89 triệu chiếc điện thoại, trong đó điện thoại thông minh chiếm khoảng 80%, trong quý II vừa qua, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.