Google đẩy mạnh chiến lược AI tại châu Phi sau khi vượt mục tiêu đầu tư 1 tỷ USD

Tập đoàn công nghệ Google tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Phi khi công bố đã vượt mục tiêu đầu tư 1 tỷ USD trong giai đoạn 5 năm, đồng thời triển khai chương trình trị giá hơn 1 triệu USD nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ toàn cầu gia tăng đầu tư vào nền kinh tế số đang phát triển nhanh của châu lục.
Chú thích ảnh
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Google cho biết sẽ xây dựng trung tâm kết nối số đầu tiên tại tỉnh Eastern Cape của Nam Phi. Đây là một trong bốn trung tâm kết nối dự kiến được triển khai trên toàn châu lục, góp phần tăng cường khả năng kết nối Internet của châu Phi với Australia thông qua tuyến cáp ngầm Umoja, đồng thời mở thêm tuyến kết nối với Ấn Độ nhằm nâng cao độ ổn định và năng lực truyền tải dữ liệu.

Bên cạnh đó, Google cũng công bố thành lập phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên tại châu Phi, đặt tại Ghana. Cơ sở này sẽ kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương với các nhà nghiên cứu của Google, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận sớm các mô hình AI mới nhất của tập đoàn.

Trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, Google sẽ hợp tác với Akuna Group của nam diễn viên Idris Elba triển khai chương trình hỗ trợ trị giá hơn 1 triệu USD dành cho khoảng 100.000 nhà sáng tạo nội dung tại Nigeria, Nam Phi, Ghana, Kenya và Sierra Leone. Chương trình tập trung đào tạo kỹ năng kể chuyện bằng AI, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào trợ lý AI Gemini và nhiều công cụ số khác nhằm giúp người sáng tạo giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng nội dung.

Theo Google, nền kinh tế sáng tạo của châu Phi đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhờ dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng Internet ngày càng cao và sự phát triển nhanh của các nền tảng số. Dữ liệu của Mordor Intelligence cho thấy thị trường truyền thông và giải trí của châu Phi hiện có quy mô khoảng 93 tỷ USD và dự kiến đạt 118 tỷ USD vào năm 2031.

Theo Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu và Công nghệ của Google James Manyika, AI mở ra cơ hội phát triển lớn cho châu Phi và tập đoàn cam kết đồng hành cùng các quốc gia trong khu vực để khai thác hiệu quả tiềm năng này, thông qua đầu tư vào hạ tầng số, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nguyễn An - P/v TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.