Google chấp nhận điều chỉnh mảng quảng cáo theo yêu cầu của EU

Ngày 14/11, công ty công nghệ Google thông báo sẽ điều chỉnh các dịch vụ quảng cáo nhằm tránh nguy cơ bị chia tách. Động thái này diễn ra 2 tháng sau khi Google bị Ủy ban châu Âu (EC) phạt một khoản tiền khổng lồ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Google, kế hoạch của họ bao gồm các thay đổi sản phẩm ngay lập tức, ví dụ như cho phép bên sở hữu không gian quảng cáo (như các website và ứng dụng) đặt các giá sàn khác nhau cho từng bên muốn quảng cáo khi sử dụng công cụ Google Ad Manager. Đồng thời, công ty này cho biết, để giải quyết các xung đột lợi ích như cáo buộc của EC, họ sẽ tăng khả năng tương tác giữa các công cụ dành cho bên sở hữu không gian quảng cáo và bên muốn quảng cáo.

Hồi tháng 9, EC đã áp mức phạt chống độc quyền 2,95 tỷ euro (3,43 tỷ USD) đối với Google khi cho rằng công ty đã lợi dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường quảng cáo trực tuyến để ưu ái các dịch vụ của mình. Dù không đồng tình với quyết định của EC, Google cho biết vẫn sẽ tiến hành các thay đổi liên quan đến mảng quảng cáo.

Về phần mình, Brussels sẽ xem xét các cam kết này, trong bối cảnh cố gắng cân bằng giữa việc kiên quyết thực thi luật công nghệ và hạn chế gây xung đột với chính quyền của Tổng thống Trump. Châu Âu đang tập trung giám sát Google. Chỉ một ngày trước thông báo của Google, EC đã mở một cuộc điều tra mới đối với công ty Mỹ theo bộ quy tắc cạnh tranh số hoá, khi nghi ngờ Google đang cố tình đẩy thứ hạng một số cơ quan báo chí nhất định xuống thấp trong kết quả tìm kiếm.

Ngay chính tại nước Mỹ, Google cũng đang bị soi xét về dịch vụ quảng cáo. Một thẩm phán liên bang hồi đầu năm nay đã ra phán quyết bất lợi cho Google về mảng quảng cáo. Công ty cũng đang tìm cách tránh việc bị buộc bán tài sản trong vụ việc tại bang Virginia, và phần tranh tụng cuối dự kiến diễn ra vào ngày 17/11.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.