Goldman Sachs điều chỉnh dự báo sản lượng dầu của OPEC+

Goldman Sachs mới đây đã điều chỉnh kỳ vọng đối với sản lượng dầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+), khi ngân hàng kỳ vọng sản lượng của khối này sẽ tăng trong ba tháng bắt đầu từ tháng 12/2024 thay vì tháng 10 như dự kiến trước đó.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Điều chỉnh trên được Goldman Sachs đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 6/9.

Trước đó một ngày, OPEC+ đã đồng ý hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu trong tháng 10 và tháng 11, sau khi giá dầu thô chạm mức thấp nhất trong chín tháng. Đồng thời, nhóm các nhà sản xuất lớn cho biết thêm rằng họ có thể tạm dừng hoặc đảo ngược các đợt tăng sản lượng nếu cần.

Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn duy trì phạm vi giá dầu thô Brent là 70-85 USD/thùng và dự báo giá dầu Brent vào tháng 12/2025 sẽ ở mức 74 USD/thùng.

Ngân hàng đầu tư này nhận định ảnh hưởng của việc OPEC+ giảm nhẹ nguồn cung trong những tháng tới sẽ được cân bằng bởi nhu cầu năng lượng suy yếu tại Trung Quốc cùng nguồn cung của Libya (Li-bi) phục hồi nhanh chóng.

Trong báo cáo, Goldman Sachs cho biết vẫn tồn tại rủi ro giá dầu sẽ giảm xuống dưới phạm vi 70-85 USD/thùng do công suất dự phòng cao và khả năng nhu cầu suy yếu do tình hình tại Trung Quốc, bên cạnh các căng thẳng thương mại tiềm ẩn.

Kết thúc tuần giao dịch vào ngày 6/9, giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 1,63 USD (tương đương 2,24%) xuống còn 71,06 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,48 USD (2,14%) xuống còn 67,67 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.