Goldman Sachs cảnh báo Phố Wall có thể đối diện làn sóng bán tháo mới

Theo Bloomberg ngày 9/2, thị trường tài chính Mỹ có thể sớm đối diện một đợt bán tháo mới ngay trong tuần này, khi Chỉ số Hoảng loạn nội bộ của Goldman Sachs phát tín hiệu rằng tâm lý nhà đầu tư đang tiến sát mức “cực điểm sợ hãi”, bất chấp đợt phục hồi mạnh vào cuối tuần trước.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà phân tích thuộc bộ phận giao dịch của Goldman Sachs cho biết tổng lượng bán ra đối với cổ phiếu Mỹ trong tuần này có thể lên đến 33 tỷ USD. Giới đầu tư được cảnh báo cần “chuẩn bị tinh thần”, trong bối cảnh rủi ro biến động mạnh vẫn bao trùm thị trường. Nếu chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới mốc 6.707 điểm, Goldman ước tính thêm khoảng 80 tỷ USD nữa có thể bị rút khỏi thị trường trong vòng một tháng kế tiếp.
 
Chỉ số Hoảng loạn của Goldman Sachs, tổng hợp nhiều yếu tố như độ biến động hàm ý một tháng của S&P 500 và chỉ số VIX, đã tăng vọt lên mức 9,22 trong tuần qua. Đây là ngưỡng thường gắn liền với giai đoạn thị trường tiến gần trạng thái hoảng loạn tối đa, khi nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao để phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua thị trường quyền chọn.
 
Mức độ biến động cao như hiện nay thường kích hoạt các quỹ giao dịch theo xu hướng, thường được gọi là CTA, tiến hành bán ra theo cơ chế tự động. Những quỹ này điều chỉnh vị thế dựa trên động lượng thị trường thay vì các yếu tố căn bản. Goldman Sachs cho biết S&P 500 đã phá vỡ một số ngưỡng ngắn hạn kích hoạt bán kỹ thuật, và dự kiến các quỹ CTA sẽ tiếp tục là bên bán ròng trong những ngày tới, bất kể thị trường tăng hay giảm.
 
Một số nhà phân tích độc lập kêu gọi nhà đầu tư không nên phản ứng thái quá trước những biến động ngắn hạn. Theo họ, sự thay đổi lớn trong quan điểm thị trường thường diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều quý, chứ không phải chỉ trong vài ngày. Việc nhìn thị trường trong khung thời gian dài hơn được xem là cần thiết để tránh giao dịch quá mức trong giai đoạn nhiễu loạn.
 
Đợt tăng mạnh vào ngày 6/2 vừa qua, với S&P 500 tăng khoảng 2%, được nhiều giới phân tích xem chỉ là một cú hồi kỹ thuật mang tính giải tỏa áp lực, hơn là dấu hiệu cho thấy điều kiện thị trường căn bản đã thay đổi. Đà phục hồi này phần lớn đến từ hoạt động bắt đáy và đóng vị thế bán khống sau một tuần sụt giảm mạnh, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu công nghệ.
 
Dù đợt tăng điểm giúp thị trường lấy lại phần lớn mức giảm giữa tuần, các chỉ số chính vẫn chưa trở lại các đỉnh gần đây. Áp lực bán trước đó xuất phát từ sự lao dốc của cổ phiếu công nghệ và làn sóng biến động lan rộng trên các tài sản rủi ro, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng đối với trí tuệ nhân tạo và mức chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ lớn.
 
Trong khi đó, một số phân khúc khác của thị trường được ghi nhận vẫn giữ được sức mạnh tương đối, bao gồm cổ phiếu nước ngoài, cổ phiếu vốn hóa nhỏ tại Mỹ và chỉ số S&P 500 bình quân trọng số. Trái lại, nhóm hàng hóa và tài sản gắn với tiền điện tử tiếp tục suy yếu khi khẩu vị rủi ro toàn cầu giảm sút, dù chính sách tiền tệ hiện hành vẫn được đánh giá là ổn định và nền kinh tế Mỹ được xem là đang ở trạng thái tương đối vững.

Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.