Góc nhìn 'World Class' từ Đức - Tham vọng vươn tầm sản xuất Việt Nam

Ngày 17/9, Hội thảo “World Class - Góc nhìn từ Đức về cách Việt Nam có thể nâng tầm ngành sản xuất” do Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) tổ chức đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc từ nền công nghiệp hàng đầu thế giới về tự động hóa, công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm giao thương quốc tế FBC ASEAN diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế và định hình chiến lược phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chú thích ảnh
Hội thảo “World Class - Góc nhìn từ Đức về cách Việt Nam có thể nâng tầm ngành sản xuất”.

Ông Björn Koslowski, Phó Trưởng Đại diện, Đoàn Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam nhấn mạnh tiềm năng to lớn của Việt Nam trong ngành sản xuất từ năm 1996, Việt Nam đã vươn lên để trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong ngành sản xuất này với các hoạt động cải cách, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho các nguồn đầu tư FDI, lên đến khoảng 2 - 3 tỷ đô/năm. Có thể thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia cũng đi đầu trong lĩnh vực về xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Đại diện VASI trao đổi tại hội thảo.

Tuy nhiên, hội thảo cũng chỉ ra thực tế cần cải thiện khi kim ngạch xuất khẩu chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp FDI, còn tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa  Việt Nam vẫn thấp. Đây là điều mà GBA và các đối tác muốn hỗ trợ Việt Nam thay đổi. GBA có một loạt các dự án liên quan đến việc kết nối các doanh nghiệp với các công ty để cung cấp nguyên vật liệu đầu vào.

Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao và đang nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Phó Trưởng Đại diện, Đoàn Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cũng khẳng định, GBA mong muốn đóng góp vào sự phát triển đó, giúp các doanh nghiệp Việt Nam trở thành những doanh nghiệp hàng đầu mang đẳng cấp quốc tế trên toàn cầu.

Bà Trương Thị Chí Bình, Tổng thư ký Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho rằng, trong 5 năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam cố gắng gia tăng giá trị. Tuy nhiên, trong những ngành có hàm lượng công nghệ cao, doanh nghiệp FDI chiếm chủ yếu, doanh nghiệp Việt Nam chiếm một số lượng nhất định. Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam hầu hết là cơ khí, điện tử...

Vì vậy, tầm nhìn “World Class” từ Đức không chỉ là những kinh nghiệm về công nghệ và quản lý tiên tiến, mà còn là sự cam kết hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.

Sự kiện này đã mở ra không gian kết nối hiệu quả, nơi các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi, tìm kiếm đối tác và định hình con đường để nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm thế giới, biến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 thành hiện thực.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.