Gỡ vướng cho dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 14/10, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, do ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công và bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn km19 - km53 địa phận Hòa Bình cũ).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm kiểm tra sơ đồ tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. 

Đến thời điểm này, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đã triển khai được 4 gói thầu, 20 mũi thi công trên tuyến với tổng giá trị thực hiện 382,5/8.332 tỷ đồng, đạt 4,59% giá trị hợp đồng. Khâu bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong tiếp tục chỉ đạo quyết liệt. Hiện đã giải phóng mặt bằng tổng tuyến được 30,7/31,9 km, đạt 96%.

Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện thi công các gói thầu, nhằm đảm bảo tiến độ dự án. 

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã lắng nghe ý kiến của các địa phương; trong đó, tập trung vào một số nội dung như: cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước bố trí cho các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tạo điều kiện về nguồn vốn đầu tư giai đoạn hoàn thiện cho dự án; ưu tiên bố trí và sắp xếp nhân sự kiểm đếm, lập phương án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích phục vụ di dời đường điện địa bàn các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong và phần diện tích phát sinh ngoài ranh giới cũ của dự án tại xã Tân Mai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm đề nghị nhà thầu tập trung giải phóng mặt bằng đầu tuyến để đấu nối cao tốc với tuyến đường Đà Bắc - Thanh Sơn; bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; thực hiện đầy đủ các thủ tục để thực hiện cưỡng chế khi cần. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chú thích ảnh
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua đợt cao điểm “về đích” gói thầu XL03, thuộc dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. 

Trong chương trình kiểm tra, đoàn công tác đã dự phát động đợt thi đua cao điểm "Về đích" tại gói thầu XL - 03 thuộc dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu từ ngày 15/10 - 22/12/2025. Gói thầu XL - 03 có giá trị 5.300 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công gồm các hạng mục: thi công xây lắp cầu Hòa Sơn, 13 cầu cạn và các hạng mục nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn km 40+750 - km50+260 được khởi công vào tháng 5/2025.

Ông Quách Tất Liêm nhấn mạnh, mục tiêu chung phải tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, tài chính và phương tiện để đẩy mạnh thi đua, đảm bảo tiến độ. Đây là gói thầu có khối lượng lớn, địa hình phức tạp, thi công khó khăn, cần khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng. 

Các đơn vị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc sử dụng diện tích mặt nước. Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chủ trì phối hợp sở ngành liên quan để xử lý hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông - tập trung thực hiện trong tháng 10/2025. Các đơn vị thi công huy động thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, đảm bảo nghiệm thu, thanh toán đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.