Gỡ rối thủ tục BIS cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 30/7, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Quy định và thủ tục cấp chứng nhận Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) cho doanh nghiệp Việt Nam”, qua đó giúp các doanh nghiệp dần tháo gỡ những vướng mắc trong việc tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc của Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ngọc Thúy/PV TTXVN tại Ấn Độ

Tham gia hội thảo có đại diện của gần 100 doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu hàng hóa cùng các chuyên gia trong lĩnh vực BIS của Ấn Độ.

Phát biểu mở màn hội thảo, ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - nhấn mạnh: “Mục đích của hội thảo này là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam hiểu rõ hơn các yêu cầu kỹ thuật và quy định pháp lý tại Ấn Độ, đặc biệt là liên quan đến chứng nhận sản phẩm - một điều kiện bắt buộc để hàng hóa được lưu hành hợp pháp trên thị trường Ấn Độ”.

Theo ông Thướng, danh mục các mặt hàng thuộc diện bắt buộc phải có chứng nhận BIS tại Ấn Độ là rất rộng, bao gồm: hóa chất, sắt thép, đồ chơi, giày dép, sản phẩm từ gỗ, cao su... Với các doanh nghiệp Việt Nam, việc tiếp cận thông tin, nắm rõ quy trình và thủ tục cấp giấy chứng nhận BIS là chìa khóa để mở rộng xuất khẩu sang thị trường hơn 1,46 tỷ dân này.

Chú thích ảnh
Ông Sudhanshu Rai - Giám đốc Phòng Tiêu chuẩn Trung ương-1 thuộc BIS, Bộ Công thương Ấn Độ đang giải đáp những thắc mắc thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thúy/PV TTXVN tại Ấn Độ

Khách mời chính trong hội thảo lần này là ông Sudhanshu Rai - Giám đốc Phòng Tiêu chuẩn Trung ương-1 thuộc BIS, Bộ Công thương Ấn Độ. Trong phần trình bày tại hội thảo, ông Sudhanshu Rai đã giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam về hệ thống quy định kỹ thuật, bao gồm Lệnh kiểm soát chất lượng (QCO), Chương trình chứng nhận nhà sản xuất nước ngoài (FMCS) do BIS quản lý - một yêu cầu bắt buộc đối với nhiều nhóm hàng hóa khi nhập khẩu vào thị trường Ấn Độ. 

Bên cạnh đó, ông Sudhanshu Rai đã giải thích chi tiết các thủ tục, hồ sơ, chi phí và thời gian liên quan đến việc xin cấp Giấy phép sử dụng Dấu chuẩn BIS hoặc Giấy chứng nhận phù hợp (CoC) cho sản phẩm; hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam cách tiếp cận FMCS - bao gồm các điều kiện về nhà máy, phòng thí nghiệm, đại diện được ủy quyền tại Ấn Độ (AIR)…; cập nhật các sản phẩm đang thuộc diện bắt buộc phải chứng nhận theo QCO, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và tuân thủ đúng quy định để tránh rủi ro pháp lý và thương mại.

Cũng tại hội thảo, ông Sudhanshu Rai đã giải đáp những thắc mắc thực tế của nhiều doanh nghiệp Việt Nam về quá trình cấp chứng nhận, rào cản kỹ thuật và kinh nghiệm triển khai hồ sơ…

Chú thích ảnh
Sản xuất linh kiện điện, điện tử tại Công ty TNHH linh kiện tự động Minda Việt Nam (vốn đầu tư của Ấn Độ) tại Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Trong phần tổng kết và phát biểu bế mạc, ông Bùi Trung Thướng khẳng định, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ luôn đồng hành, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn hóa quá trình sản xuất và tăng cường hội nhập quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng rằng nội dung hội thảo lần này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký và xin cấp chứng chỉ BIS, từ đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.