Nỗ lực hiện thực hóa chiến lược lập doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 25/7, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Chiến lược mở cửa thị trường Ấn Độ: Hướng dẫn thành lập pháp nhân tại Ấn Độ cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo đã giúp tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp Việt Nam đó là: tiếp cận và thiết lập sự hiện diện pháp lý tại thị trường Ấn Độ.

Tham gia hội thảo đặc biệt quan trọng này có đại diện của gần 100 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, thủy sản, chế biến nông sản, thiết bị điện, đồ gỗ, logistics, du lịch và công nghệ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho biết “Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới với dân số hơn 1,46 tỷ người. Cùng với đà tăng trưởng ổn định, tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ đang mở rộng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và thương mại ngày càng lớn. Trong bối cảnh toàn cầu đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm thị trường thay thế, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm sản xuất, tiêu thụ và trung chuyển mới của khu vực và thế giới". Ông Bùi Trung Thướng cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế mang tính bổ sung, không cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng hợp tác hai bên, một phần do sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Ấn Độ còn hạn chế.

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đã mạnh dạn thiết lập pháp nhân, đầu tư sản xuất và mở văn phòng đại diện tại Ấn Độ. Dù quá trình ban đầu gặp không ít khó khăn về pháp lý và thủ tục hành chính, nhưng kết quả đạt được cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và đối tác bản địa. Qua đó, ông Bùi Trung Thướng khẳng định: "Thúc đẩy sự hiện diện trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ là yếu tố then chốt để phát triển bền vững và sâu rộng hơn quan hệ kinh tế – thương mại song phương trong thời gian tới".

Cũng tại hội thảo, trong phần trình bày chính, ông Manan Agarwal – Giám đốc điều hành công ty tư vấn KrayMan Consultants LLP – đã cung cấp những hướng dẫn chuyên sâu và thực tiễn về các loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhà đầu tư nước ngoài tại Ấn Độ; quy trình, thời gian và hồ sơ đăng ký pháp nhân; các quy định về thuế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; thủ tục mở tài khoản ngân hàng, nộp thuế, kê khai định kỳ; những lỗi phổ biến và cách tiếp cận hiệu quả khi lần đầu thâm nhập thị trường Ấn Độ.

Trong phần thảo luận, một số doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi tự đăng ký doanh nghiệp tại Ấn Độ, kéo dài gần 2 năm nhưng vẫn không đạt hiệu quả như kỳ vọng, gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh.

Các đại biểu thống nhất rằng việc sử dụng dịch vụ tư vấn từ các công ty chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm tại Ấn Độ sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và cho phép doanh nghiệp tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh, vận hành và tiếp cận thị trường.

Hiện nay, một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong ngành dịch vụ, xe điện đã thiết lập thành công văn phòng đại diện tại Ấn Độ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kết nối song phương. Tuy vậy, phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thành lập pháp nhân, chủ yếu do khác biệt về hệ thống pháp lý, quy định hành chính – thuế quan và rào cản ngôn ngữ.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt trong việc tiếp cận thị trường Ấn Độ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn pháp lý, kết nối đối tác và tổ chức hội thảo chuyên đề trong thời gian tới.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.