Gỡ khó cho doanh nghiệp kiều bào

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp, kiều bào và chính quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về thuế và hải quan.

Ngày 21/8, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh (TPHCM), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp (DN), kiều bào và chính quyền TPHCM nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về thuế và hải quan, qua đó đẩy mạnh phát triển đầu tư.

Gỡ khó cho doanh nghiệp kiều bào ảnh 1

Cục thuế và Cục Hải Quan TPHCM thường xuyên đối thoại với DN, kiều bào nhằm gỡ khó khăn về chính sách, thu hút đầu tư.

Theo đó, có hơn 80 DN, kiều bào thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất thương mại, dịch vụ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Australia, Pháp, Mỹ, Singapore, Bỉ, Canada, Đức, Nhật…  tham gia đối thoại. Phần lớn, nội dung vướng mắc của các DN, kiều bào quan tâm chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, DN, thuế GTGT nhập khẩu, miễn thuế cho các dự án công nghệ cao, giáo dục, in ấn xuất bản sách báo, ưu đãi trong kế hoạch “Người dân có nhà” (tức là khi mua nhà được vay với lãi suất ưu tiên, khi mở tiết kiệm với mục đích mua nhà sẽ được hưởng một lãi suất ưu đãi)…

Ông Nguyễn Trường Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, niềm tin của kiều bào đối với sự đổi mới trong nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, những chính sách về thuế và hải quan vẫn còn nhiều thủ tục nhiêu khê và chồng chéo, gây khó khăn cho việc kinh doanh, xuất nhập khẩu. Vì thế, để khuyến khích kiều bào tiếp tục đầu tư, kinh doanh trong nước cần phải minh bạch thông tin, chính sách, đồng thời giải đáp những vướng mắc, cập nhật những thông tin mới để cho các DN, kiều bào yên tâm làm ăn, cống hiến.

Xung quanh những vướng mắc bất hợp lý về chính sách, đại diện Cục Thuế và Cục Hải quan cho biết sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến và sẽ sớm trình lên Bộ Tài chính và Chính phủ để có thể sớm chỉnh sửa hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút kiều bào về đầu tư tại quê hương.

Được biết, trong 7 tháng đầu năm 2014, kiều hối vào TPHCM đạt 2,42 tỷ USD. Riêng trong tháng 7, TPHCM đã đón tiếp hơn 100 kiều bào tìm hiểu về các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, lao động, lưu trú.

Tin ảnh: Hải Yên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.