GM sẽ thu về hàng tỷ USD nhờ gia hạn thời gian sản xuất xe tải và SUV chạy xăng

Thông tin từ các nhà phân tích và giới thương nhân cho biết nhà sản xuất ô tô General Motor (GM) của Mỹ sẽ duy trì sản xuất các dòng xe tải và SUV cỡ lớn chạy bằng nhiên liệu đốt trong (xăng hoặc dầu) lâu hơn, thêm 10-12 năm nữa, thay vì khẩn trương chuyển toàn bộ hoạt động sang xe điện (EV) như dự tính của thị trường.
Chú thích ảnh
Xe ô tô của hãng GM được bán tại Martin Cadillac ở Yonkers, New York. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Theo ước tính của hãng tin Anh Reuters, điều này sẽ cho phép GM thu thêm hàng chục tỷ USD lợi nhuận, trước khi chuyển hoàn toàn sang xe điện không phát thải vào năm 2035.

Vào tháng 11/2021, GM đã tuyên bố sẽ chuyển sang sản xuất xe điện hoàn toàn kể từ năm 2035, nhưng hãng không cho biết thời điểm nào sẽ ngừng sản xuất xe tải và SUV chạy bằng động cơ đốt trong, mặc dù các nhà cung cấp và phân tích dự báo điều đó sẽ xảy ra trước năm 2035.

Reuters cho rằng tuyên bố kéo dài thời gian sản xuất hai dòng xe chủ lực sử dụng động cơ đốt trong, đi kèm triển vọng lợi nhuận từ 50 tỷ USD trở lên, là “câu trả lời” cho kế hoạch nâng cấp một số nhà máy ở khu vực Bắc Mỹ của GM.

Tuần trước, GM đã công bố kế hoạch trị giá 3 tỷ USD để đầu tư vào năm nhà máy ở Mỹ và Canada. Hãng này không cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc thời gian, ngoài việc cho biết các nhà máy sẽ tiếp tục chế tạo xe động cơ đốt trong (ICE) cỡ lớn.

Giám đốc Tài chính của GM Paul Jacobson cho biết hãng đang chuyển đổi chiến lược kinh doanh, nhưng xe ICE vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của công ty trong tương lai gần.

Các giám đốc điều hành của GM cũng thừa nhận rằng có thể phải mất nhiều năm nữa những chiếc xe điện mới của hãng mới bắt đầu thu hút đủ khách hàng để mang lại lợi nhuận tương đương các dòng xe chạy bằng xăng mà hãng đang kinh doanh hiện nay.

Theo tính toán của nhà phân tích ô tô Michael Ward của Benchmark, năm 2022, thu nhập trung bình trước thuế trên mỗi chiếc xe của GM là 10.678 USD. Sử dụng số liệu đó, GM có thể kiếm được tới 7,5 tỷ USD lợi nhuận trước thuế mỗi năm từ xe tải và SUV cỡ lớn, dựa trên ước tính của AutoForecast Solutions về khả năng sản xuất tại các nhà máy của GM tại khu vực Bắc Mỹ, tính đến năm 2035.

Không chỉ GM tìm cách kéo dài thời gian sản xuất những chiếc xe động cơ đốt trong để bảo toàn lợi nhuận, nhà sản xuất Ford Motor cũng đang hành động tương tự.

Vào tháng 5/2023, Giám đốc điều hành (CEO) của Ford Jim Farley thừa nhận xe điện “đời đầu” của hãng sẽ không thể mang lại lợi nhuận như các dòng xe chạy bằng động cơ đốt trong, cho tới năm 2025 - 2030 khi các dòng xe điện thế hệ thứ hai và ba xuất hiện. Ông Farley cũng tiết lộ các dòng xe tải ICE quan trọng của Ford có thể sẽ tiếp tục được sản xuất sau thời điểm đó, do vẫn thu được lợi nhuận cao.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.