GM sẽ ngừng quảng cáo trên Facebook

Hãng chế tạo ô tô General Motors Co. (GM) (Mỹ) cho hay hãng sẽ ngừng quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook vào thời điểm Facebook lên sàn chứng khoán Nasdaq vào ngày 17/5.
Hãng chế tạo ô tô General Motors Co. (GM) (Mỹ) cho hay hãng sẽ ngừng quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook vào thời điểm Facebook lên sàn chứng khoán Nasdaq vào ngày 17/5. GM không công bố lý do cụ thể cho việc ngừng quảng cáo này, nhưng theo một nguồn tin thân cận, GM đi tới quyết định này sau khi xét thấy việc quảng cáo trên Facebook không mấy tác động đến người tiêu dùng. GM hiện là hãng chi cho quảng cáo lớn thứ ba ở Mỹ với số tiền chi cho quảng cáo tại nước này lên tới 1,11 tỷ USD trong năm 2011. Do vậy, việc hãng này rút quảng cáo khỏi Facebook có thể tác động đến chiến lược kinh doanh của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này, đồng thời khiến người ta nghi ngờ rằng liệu quảng cáo trên Facebook có hiệu quả hơn các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống khác.
GM sẽ ngừng quảng cáo trên Facebook ảnh 1

GM cho rằng việc quảng cáo trên Facebook không mấy tác động đến người tiêu dùng. Ảnh: Internet.

GM cho biết sẽ vẫn duy trì các trang trên Facebook (không phải trả phí) để giới thiệu xe của hãng. Theo nhật báo Phố Wall, GM hiện chi khoảng 40 triệu USD cho sự hiện diện của mình trên trang Facebook, trong đó khoảng 10 triệu USD được trả cho các quảng cáo trên Facebook, số còn lại dành cho việc tạo nội dung và các hãng quảng cáo và truyền thông liên quan.Trong khi đó, tin tưởng vào sự phục hồi của ngành công nghiệp ô tô Mỹ cũng như của GM sau vụ phá sản cách đây ba năm, tập đoàn đầu tư tài chính Berkshire Hathaway Inc. (Mỹ) của nhà tài phiệt Warren Buffett trong quý I/2012 đã mua cổ phần mới gồm 10 triệu cổ phiếu trong GM với trị giá khoảng 214 triệu USD. Trong quý I/2012, GM đã lãi ròng 1 tỷ USD, nhờ doanh số bán hàng tại thị trường Mỹ khá khả quan. Berkshire Hathaway không đầu tư vào các hãng chế tạo ô tô khác, như Ford Motor Co. hay Chrysler (Chrysler hiện do hãng chế tạo ô tô của Italia Fiat SpA nắm đa số cổ phần).Như Mai (Theo AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.