Dùng Facebook, dễ bị lộ thông tin cho đạo chích

Theo nghiên cứu của Consumer Reports - tạp chí về người tiêu dùng của Mỹ, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trên trang của họ.

Theo nghiên cứu của Consumer Reports - tạp chí về người tiêu dùng của Mỹ, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trên trang của họ.

Consumer Reports cho biết có tới gần 13 triệu người dùng Facebook tại Mỹ không sử dụng hoặc không biết đặt chế độ bảo mật thông tin cho trang cá nhân của họ. Ngoài ra, có khoảng 4,8 triệu người trong số này đã từng thông báo cụ thể thời gian đi du lịch của họ, mà đây có thể là thông tin rất hấp dẫn cho bọn "đạo chích".

Dùng Facebook, dễ bị lộ thông tin cho đạo chích ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong khi đó, chỉ có 37% số người dùng Facebook tại Mỹ có cài đặt chế độ bảo mật thông tin cá nhân. Người phụ trách của Consumer Reports cho biết, nghiên cứu mà tạp chí này thực hiện nhằm mục đích cảnh báo người dùng Facebook và muốn họ kiểm soát tốt hơn thông tin cá nhân.

Sau khi nghiên cứu trên được công bố, Facebook đã khẳng định trong một thông cáo rằng, hãng này đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm cách giúp người sử dụng bảo vệ thông tin cá nhân một cách tốt nhất.

Điều tra của Consumer Reports được công bố trong bối cảnh Facebook dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 18/5 tới. Đợt IPO này của Facebook được coi là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu lớn nhất từ trước tới nay của một tập đoàn kinh doanh qua internet.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.