Giúp nông dân vươn lên làm giàu

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã trở thành chỗ dựa, giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa ở Tuyên Quang phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Với đối tượng chính là người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, dự án đã xác định, lập kế hoạch hành động đối với 8 chuỗi giá trị hàng hóa vì người nghèo gồm: Chuỗi trâu, chuỗi lợn, chuỗi dong riềng, chuỗi keo, chuỗi chè, chuỗi thủy sản, chuỗi lạc và chuỗi cam. Bằng phương thức thay đổi tư duy của người dân từ việc "trồng và nuôi những gì mình có" sang "trồng và nuôi những gì thị trường cần", dự án đã thu hút sự tham gia của gần 60.000 hộ, trong đó có trên 40.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả, nhiều hộ đã thay đổi tư duy phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu.
Tại huyện Sơn Dương, với lợi thế là nguồn thức ăn sẵn có, thị trường tiêu thụ rộng, dự án đã triển khai chuỗi giá trị lợn cho người nghèo. Ban đầu dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thú y cho người dân, đồng thời bà con còn được dự án hỗ trợ nguồn vốn, lợn giống. Dự án đã thu hút hàng trăm hộ dân tham gia đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi lợn siêu nạc theo hướng công nghiệp bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Giúp nông dân vươn lên làm giàu ảnh 1

Chuỗi giá trị lợn phát huy hiệu quả đã giúp bà con hợp tác xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vươn lên thoát nghèo.

Ông Hoàng Văn Mão, thôn Yên Phú, xã Đại Phú cho biết: Trước đây, gia đình ông cũng thuộc diện rất khó khăn, được dự án hỗ trợ 4 con lợn nái siêu nạc và được các chuyên gia tập huấn kỹ thuật đến nay gia đình ông đã có 30 con lợn nái, ngoài ra ông còn mở trang trại lợn, mỗi năm xuất chuồng hơn 40 tấn lợn hơi, thu về 600 - 700 triệu đồng.
Huyện Hàm Yên là một trong những địa phương có điều kiện rất thuận lợi về thổ nhưỡng để phát triển cây cam sành. Với mục tiêu giúp đồng bào phát triển kinh tế dựa trên những lợi thế có sẵn, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện chuỗi giá trị cam bằng việc tập huấn, hướng dẫn bà con trồng theo quy trình VietGap nhờ đó mà thương hiệu cam sành Hàm Yên đã được thị trường chấp nhận, giá cam cũng được nâng lên.
Giúp nông dân vươn lên làm giàu ảnh 2

Bà con xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) thoát nghèo nhờ nuôi cá lăng (chuỗi giá trị cá đặc sản).

Trong ngôi nhà khang trang vừa được đầu tư xây dựng hơn 900 triệu đồng chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Mường, xã Phù Lưu cho biết, trước đây gia đình chị cũng thuộc diện khó khăn, nhờ nguồn vốn vay của ngân hàng, sự hỗ trợ của dự án, gia đình chị đã mở rộng phát triển cây cam. Đặc biệt nhờ áp dụng quy trình sản xuất VietGap đến nay hơn 1.800 gốc cam nhà chị cho thu hoạch khoảng trên 160 tấn quả/năm, sau khi trừ chi phí mỗi năm cũng thu về hơn 1 tỷ đồng.
Ông Đặng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Dự án triển khai trên địa bàn 64 xã, các chuỗi giá trị hàng hóa vì người nghèo đã và đang thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân nông thôn, người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người nghèo. Bà con đã thành lập tổ hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh, sản phẩm sản xuất ra đã đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu thị trường, qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập. Dự án đã và đang góp phần quan trọng cùng các cấp, ngành liên quan của tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Nguyễn Văn Tý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.