Giúp học sinh yêu lịch sử, thích đọc sách khi xuất hiện AI  

Ngày  26/4, Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc năm 2025; kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, với nhiều hoạt động thu hút sự tham gia nhiều học sinh, phụ huynh.
Chú thích ảnh
Lễ chào cờ trang nghiêm tại Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu. Ảnh: LV

Phát biểu tại sự kiện, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: "Sách giúp học sinh kết nối lịch sử, bồi đắp tình yêu đất nước, niềm tự tôn, lòng tự hào dân tộc, kết nối lịch sử hôm qua và hôm nay. Ngày hội thống nhất non sông ngập tràn sắc thắm của cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của tinh thần Việt Nam bất diệt. Các em hôm nay là thế hệ tiếp bước cha anh trong lịch sử, là thế hệ kiến tạo tương lai bằng ánh sáng của tri thức. Sách sẽ là kho báu giúp các em nuôi dưỡng hiện tại và xây đắp tương lai để đất nước được vẻ vang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu".

Một trong những chứng nhân đi qua hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc là Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập trường Nguyễn Siêu có mặt trong khoảnh khắc đầy xúc động của toàn trường hướng về ngày hội non sông thống nhất. 

Ngày hội "Sách và văn hóa đọc" hướng tới giá trị Siêu tư duy (Meta-thinking) trong khung triết lý HPL: Tư duy sâu, tư duy mở và sáng tạo với phương châm cùng nhau "Chơi để học - Đọc để trưởng thành".

Là người dịch cuốn sách "Học tập siêu hiệu quả", cô Nguyễn Thị Minh Thúy mong rằng, mỗi học sinh sẽ là một đại sứ văn hóa đọc truyền cảm hứng cho bạn bè, bố mẹ, gia đình. Sau ngày hội sách, các em sẽ tiếp tục các chuỗi hoạt động của văn hóa đọc cho một mùa hè bổ ích. Đồng thời, tin tưởng rằng trong kỷ nguyên số, các em sẽ tự tin suy nghĩ, hành động tích cực và sẽ là những người đọc thông minh, bản lĩnh.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện, làm thế nào để khuyến khích học sinh đọc sách và thích đọc là vấn đề đặt ra với những người làm giáo dục. Tổ chức được những hoạt động gần gũi với các em, đồng hành cùng các em đối diện với những vấn đề mới là cách nhà trường đang thực hiện. 

Tại đây, chuyên gia công nghệ Kenny Nguyễn, Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Cốc Cốc đã có phần trao đổi thú vị với học sinh của trường xoay quanh chủ đề "AI trong văn hóa đọc - đối thủ hay người bạn?". Nhiều thắc mắc của các em đã được giải đáp thấu đáo. Khi được hỏi, nhiều học sinh cho biết đã từng sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini... để hỗ trợ tra cứu thông tin về tác giả, nội dung sách hoặc thảo luận cùng chatbot về nội dung đã đọc. Nhiều học sinh chia sẻ, trong quá trình học tập, đôi khi gặp bài khó chưa giải được, các bạn đã tìm đến công cụ AI như một “người bạn đồng hành”.

"Chúng ta không thể cấm học sinh sử dụng AI, nhưng chúng ta có thể và cần giáo dục để các em biết sử dụng AI thông minh, có trách nhiệm và đúng mục đích. Đó cũng là cơ hội để rèn luyện năng lực tư duy phản biện, quản trị cảm xúc và khả năng tự chủ - những phẩm chất chỉ có môi trường giáo dục mới bồi đắp được”, cô Nguyễn Minh Thúy chia sẻ.

Tại Trường Nguyễn Siêu, nhà trường hướng tới việc biến AI thành người bạn đồng hành, không phải người làm hộ. AI không thay thế sự sáng tạo, cảm xúc và bản lĩnh. Chỉ khi học sinh vững kiến thức nền, đặt câu hỏi đúng, biết chọn lọc thông tin và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, trí tuệ nhân tạo mới phát huy đúng vai trò.

Một số hình ảnh diễn ra tại sự kiện:

Chú thích ảnh
Học sinh háo hức với sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
Chú thích ảnh
Nhiều em thích học Lịch sử qua những trải nghiệm ý nghĩa.
Chú thích ảnh
Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập trường Nguyễn Siêu, là chứng nhân lịch sử đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 
Chú thích ảnh
Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu phát biểu.
Chú thích ảnh
Buổi diễn kịch tái hiện lại nhiều hoạt động lịch sử của dân tộc.
Chú thích ảnh
Học sinh trong vai những chiến sĩ. 
Chú thích ảnh
Chuyên gia công nghệ Kenny Nguyễn trao đổi với học sinh của trường xoay quanh chủ đề "AI trong văn hóa đọc - đối thủ hay người bạn?".
Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.